Y bác sĩ bật khóc khi bệnh nhân cuối cùng âm tính với COVID-19

Ngày 6-4, trao đổi vớiPLO, BS Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BV đa khoa Bình Thuận, cho biết Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo bệnh nhân 36 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Các y bác sĩ vui mừng đến bật khóc nghe thông báo kết quả.

Được biết bệnh nhân số 36 (61 tuổi) là bệnh nhân cuối cùng trong chín bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh Bình Thuận. Đây là người giúp việc và lây bệnh từ bệnh nhân 34.

Ngay sau khi được nghe thông báo kết quả xét nghiệm, tập thể y bác sĩ Khoa truyền nhiễm BV đa khoa Bình Thuận đã òa khóc vì vui mừng. Tất cả cho biết đều rất mừng và xúc động sau gần một tháng cách ly, đồng hành, điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ khi có bệnh nhân đầu tiên từ ngày 10-3 đến nay.

BS Thành cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm hai bệnh nhân đã âm tính lần 1 và theo dõi các bệnh nhân này.

Trước đó, đã có 7/9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận được công bố khỏi bệnh và chuyển sáu bệnh nhân đến cơ sở y tế mới để theo dõi, giám sát.

Sáu bệnh nhân này gồm: Bệnh nhân 34, 38 (con dâu BN34), 40 (cháu BN34), 41 (chồng BN34), 42 (con trai BN34) và 43 (sui gia BN34, mẹ BN38). Riêng bệnh nhân 37 là cô TNTT (37 tuổi) ngụ huyện Hàm Thuận Bắc có con trai 13 tuổi cũng bị lây nhiễm và từ ngày 12-3 đã nhập viện cùng mẹ điều trị cho đến nay. Con của bệnh nhân 37 (BN44) cũng đã có kết quả âm tính lần 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm