Yên Tử vắng khách hành hương bất thường vì dịch Corona

Trưa 1-2, trước ngày khai hội chính thức xuân Canh Tý 2020 (diễn ra ngày 2-2, tức mùng 9 tháng Giêng), khu di tích Yên Tử khá vắng người. Khu vực nhà ga cáp treo, mọi năm lượng người ùn ùn đổ về, có khi gây ách tắc cục bộ. Tuy nhiên, năm nay khu vực ga cáp treo dẫn lên chùa Hoa Yên, chỉ có lác đác du khách. Quầy bán vé cáp treo vắng hoe, chờ mãi mới có khách mua vé.

Khu vực bán vé ga cáp treo lên Yên Tử vắng hoe.

Tại khu vực nhà ga, từ nhân viên bán vé cáp treo, nhân viên hướng dẫn tới người bán hàng, ai cũng mang khẩu trang ngừa dịch. Phần lớn du khách hành hương về Yên Tử đều mang khẩu trang. Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona khiến mọi người đều chủ động phòng dịch.

Mọi người tự ý thức đeo khẩu trang 

Đeo khẩu trang ở mọi nơi mọi lúc.

Thời điểm trước ngày khai hội đúng dịp dịch bệnh nên cả nhân viên và du khách đều đeo khẩu trang phòng dịch.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc cổ phần Công ty Phát triển Tùng Lâm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cáp treo tại di tích Yên Tử, cho biết do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona nên năm nay hội xuân Yên Tử cắt bỏ phần hội, chỉ còn phần nghi thức tâm linh. Ông Thanh cho hay trước ngày khai hội, tại Yên Tử, không có bóng dáng du khách Trung Quốc.

Khu vực ga cáp treo vắng khách.

Ga cáp treo lên Yên Tử trưa 1-2, thi thoảng mới có khách lên chùa.

Trước khi khai hội, Công ty Tùng Lâm đã thực hiện phát khẩu trang cho nhân viên phục vụ. Toàn bộ nhân viên từ bán vé, hướng dẫn, soát vé cáp treo tới người bán hàng đều thực hiện đeo khẩu trang. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị 20.000 khẩu trang phát cho du khách.

Nhân viên hướng dẫn trang phục áo dài vẫn luôn đeo khẩu trang phòng dịch.

Theo ông Thanh, để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, tại di tích Yên Tử, doanh nghiệp này thành lập bốn tổ kiểm soát dịch bệnh túc trực tại khu vực bãi xe, khu trung tâm lễ hội, dọc tuyến từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên, từ nhà ga cáp treo lên tới chùa Đồng.

Trước cửa chùa Hoa Yên chỉ có lượng nhỏ du khách lễ chùa.

"Nếu có người nhiễm bệnh lực lượng ứng trực sẽ thực hiện cách ly, xử lý theo quy trình mà WHO khuyến cáo" - ông Thanh nói. Theo ông Thanh, do ảnh hưởng của dịch, lượng du khách tới di tích Yên Tử giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, theo quan sát, lượng du khách năm nay rất thưa vắng, trong khi mọi năm lượng du khách ken kín trước nhà ga cáp treo, muốn đi cáp treo phải xếp hàng chờ dài cổ mới tới lượt. 

Khách hành hương thưa vắng.

Những người túc trực tại khu vực tiếp nhận công đức cũng đeo khẩu trang phòng dịch.

Tại nhà ga cáp treo dẫn lên chùa Hoa Yên, chẳng thấy mấy bóng dáng du khách. Các xe cáp treo đi lên đa phần là xe không, thi thoảng mới có xe có khách lên chùa Hoa Yên. Lượng du khách từ chùa Hoa Yên xuống cũng không còn cảnh chen chúc chờ đi cáp treo như mọi khi. Trên sân chùa Hoa Yên, mọi khi chật kín người nhưng năm nay chỉ có một lượng nhỏ du khách ngồi nghỉ chân tại nhà ghi công đức.

Trước đó, ngày 31-1, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, đã ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo để tăng cường phòng chống dịch bệnh, tại di tích Yên Tử sẽ dừng tổ chức lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội, chỉ thực hiện nghi thức tâm linh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm