Xe cấp cứu 'bất lực' vì bị chiếm làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(PLO)- Xe cấp cứu hú còi xin nhường đường trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương nhưng không đi được bởi trước đó nhiều xe ô tô chen vào làn dừng khẩn cấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Xe cấp cứu 'bất lực' vì bị chiếm làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Ngày 18-5, trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương, hướng từ Long An đi TP.HCM, đơn vị thi công tiến hành sửa chữa khe cầu Cây Gáo (thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài hơn 3 km.

Đơn vị thi công cho biết việc sửa chữa sẽ kéo dài từ 18 đến 27-5.

Đoạn đường đang thi công, các xe chỉ di chuyển vào làn số 1.

Đoạn đường đang thi công, các xe chỉ di chuyển vào làn số 1.

Việc thi công sửa chữa khe cầu Cây Gáo bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng hôm nay. Tuy nhiên, đến 12 giờ cùng ngày tại khu vực này xảy ra mưa khiến các phương tiện di chuyển qua đoạn thi công ở làn đường số 1 rất chậm, gây ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện tràn vào làn đường khẩn cấp khiến cho ùn tắc kéo dài

Các phương tiện tràn vào làn đường khẩn cấp khiến cho ùn tắc kéo dài

Như một thông lệ, làn khẩn cấp trên cao tốc ngay lập tức bị các xe tràn vào giành đường khiến cho các phương tiện khác không thể di chuyển.

Lúc này, trên cao tốc có một số xe cứu thương vì không còn làn đường khẩn cấp để di chuyển nên phải len lỏi, di chuyển từng mét để đưa người đi cấp cứu.

Khi thấy tín hiệu từ xe cấp cứu, nhiều tài xế tìm cách nhường đường tuy nhiên có những đoạn, xe cấp cứu đành “bất lực” vì tất cả các làn xe không một lối thoát.

Xe cứu thương len lỏi, bóp còi di chuyển từng mét để đưa người đi cấp cứu.

Xe cứu thương len lỏi, bóp còi di chuyển từng mét để đưa người đi cấp cứu.

Các xe cấp cứu "bất lực" vì không một lối thoát.

Các xe cấp cứu "bất lực" vì không một lối thoát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm