Xe đạp lập kỷ lục thế giới với vận tốc… 333 km/h

Francois Gissy đạt được thành công này tại một cuộc đua xe … mô tô ở Le Catallet, Pháp. Tay đua này đạt được tốc độ 333 km/h trong 4,8 giây và cán đích khi chưa đầy 7 giây.

Chiếc xe đạp giành kỷ lục của Gissy (Ảnh: SwissRocketman Facebook Page) 

Các bộ phận của chiếc xe đạp gồm động cơ tên lửa tạo lực đẩy, khung, hệ thống phanh xe,… đều do Gissy tự chế. Riêng phần lốp xe được  hãng Michelin chế tạo đặc biệt và thử nghiệm chịu tải 100km/lốp ở vận tốc 300 km/h trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Trên đường đua Catallet, chiếc xe đạp tự chế của Gissy đã cho chiếc xe Ferrari F430 “ngửi khói”.

Gissy cùng chiếc xe đạp tên lửa tự chế (Ảnh: SwissRocketman Facebook Page) 

Tại điểm kết thúc cuộc đua, GPS trên xe đo được vận tốc chiếc xe là 333 km/h, một kỷ lục mới cho tay đua Francois Gissy và người thiết kế động cơ tên lửa Neracher Armold.

Gissy đã chia sẻ nỗi vui mừng khi đạt được thành tích này. Tuy nhiên, anh cũng cho biết, nó không “thú vị” như mọi người vẫn nghĩ: “Có rất nhiều nguy hiểm. Tôi phải nằm rạp trên xe để giữ cân bằng về khối lượng. Đường đua cũng rất quan trọng, chỉ cần một vết gợn nhỏ trên đường thôi, tôi cũng có thể văng ra ngoài ngay”

Tay đua 32 tuổi Gissy đã từng lập kỷ lục chạy xe mô tô với vận tốc 285 km/h ở Interlaken (Thụy Sĩ). Lần này, anh đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Gissy cho biết mình có thể đưa chiếc xe đạp đạt vận tốc 400 km/h trong vòng 2 giây, nhưng để thực hiện được điều đó, anh cần thêm nhà tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm