Chiếc Ford Bronco cũ được bán với giá 1,87 triệu USD

Ford Bronco 1969 không chỉ là một chiếc Bronco cũ, mà nó còn là một chiếc xe tải đua tùy chỉnh do vận động viên đua xe Parnelli Jones người Mỹ lái để giành chiến thắng trong giải Baja 1000 và tại một số cuộc đua địa hình khác.

Chiếc Ford Bronco 1969 do vận động viên đua xe người Mỹ Parnelli Jones sở hữu. Ảnh: Foxnews

Chiếc Ford Bronco 1969 được gọi là “Big Oly” đã giành được giải Baja 1000 vào năm 1971 và 1972.

Bronco nổi tiếng được biết đến với cái tên “Big Oly” nhờ tài trợ bia Olympia và là một trong những loại xe đua mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại của Mỹ. Vận động viên đua xe Parnelli Jones đã sở hữu nó suốt những năm qua và thường cho mượn để trưng bày và tổ chức sự kiện.

Ford Bronco 1969 sử dụng động cơ V8 và có một số sửa đổi sáng tạo bao gồm mái che gấp đôi như một cánh tạo lực xuống, một bộ lọc không khí và động cơ được gắn trong cabin để bảo vệ tốt hơn lượng khí nạp, nhằm tránh khỏi bụi ở bán đảo Baja của Mexico.

Ford Bronco 1969 sử dụng động cơ V8, được bán đấu giá 1,87 triệu USD. Ảnh: Foxnews

Sự kiện đấu giá cũng chứng kiến hai chiếc Deusenbergs và một chiếc Shelby Cobra được bán với giá gần 3 triệu USD mỗi chiếc và một chiếc Plymouth Hemi ‘Cuda Convertible 1971 nhận được một mức giá cao 4,8 triệu USD.

Theo Foxnews

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm