Khó khăn kép, xe nhập về Việt Nam giảm sâu trong tháng 8

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 8 (từ ngày 1 đến 15-8) lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đạt hơn 4.000 xe.

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 8, tổng số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là 4.058 xe, đạt kim ngạch hơn 103 triệu USD. Trong đó, riêng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 2.986 xe, đạt kim ngạch hơn 66 triệu USD.

Ngoài ra, lượng ô tô trên 9 chỗ ngồi và ô tô tải có số lượng nhập khẩu lần lượt là 51 xe và 817 chiếc trong nửa đầu tháng 8.

Trước đó, trong tháng 7, lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam là 14,4 nghìn chiếc với trị giá là 291 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 13,3% về trị giá so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là hơn 95,5 nghìn chiếc, trị giá hơn 2,1 tỉ USD, tăng mạnh 111,2% về lượng và tăng 107,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 7 tháng chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 47.493 chiếc, tăng 134,8%, từ Indonesia là 28.362 chiếc, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020.

Các chuyên gia dự đoán lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 8 sẽ giảm sâu so với các tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân khiến cho lượng xe nhập giảm đi là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đồng thời, thời điểm tháng 8 cũng trùng với tháng Ngâu khiến cho người dân có tâm lý ngại mua xe. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm