Bộ Giao thông trả lời câu hỏi 'đèn đỏ có được rẽ phải?'

Chinhphu.vn cho biết theo phản ánh của ông Đinh Thanh Tuấn, tại một số nút giao điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu trên địa bàn TP Hà Nội có để biển báo được quyền rẽ và cấm rẽ, tại một số nút thì không. Vậy, tại những nút không có biển báo thì người tham gia giao thông có được quyền rẽ không và nếu rẽ thì có vi phạm luật giao thông không?

Bộ Giao thông trả lời câu hỏi 'đèn đỏ có được rẽ phải?' ảnh 1
Các phương tiện được phép rẽ phải khi có biển báo giao thông cho phép rẽ phải. Ảnh tư liệu.

Về vấn đề này, Bộ GTVT trả lời như sau:
Thực tế tại Hà Nội và một số địa phương khác trên cả nước, tại một số nút giao điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu có lắp biển báo ghi nội dung "Đèn đỏ được phép rẽ phải, chú ý nhường đường cho người đi bộ" để biểu thị việc cho phép rẽ phải tại vị trí nút giao đó nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm bớt ách tắc ở các vị trí nút giao có điều kiện cho phép.
Đối với các vị trí nút giao đèn tín hiệu khác, nếu không có biển chỉ dẫn "Đèn đỏ được phép rẽ phải, ..." thì người tham gia giao thông phải tuân thủ theo tín hiệu của đèn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm