Xe lao xuống vực, 13 người bị thương

13 hành khách trên xe bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Xe lao xuống vực, 13 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Lò Xo

Xe khách này do tài xế Trần Thanh Nhu, sinh năm 1970, thường trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông A Na, tỉnh Đắc Lắc lái. Trên xe chở 49 hành khách xuất phát từ Đắc Lắc về các tỉnh miền Trung và phía Bắc để ăn tết.

Xe lao xuống vực, 13 người bị thương ảnh 2

Sơ cứu cho người bị thương

Hành khách Mai Văn Toán, 39 tuổi, quê ở xã Thọ Văn, huyện Kim Thu, tỉnh Hưng Yên bị thương khá nặng ở đầu và vai đang được sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăkglei nhưng vẫn còn tỉnh táo cho biết: "Tôi lên xe từ Gia Lai, do xe đã đông người nên phải ngồi tại hàng ghế sau. Khi lên hết đèo Lò Xo, xe vẫn chạy bình thường. Qua trạm Kiểm soát của lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum được một lúc thì xe mất phanh. Qua được một khúc cua thì bị lao xuống vực. Tôi bị bay lên hàng ghế gần giữa xe và may mắn chui ra được đầu tiên. Các hành khách khác sau phút bàng hoàng cũng đã kịp trấn tĩnh lại tự thoát ra ngoài và gọi điện kêu cứu".

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh đóng tại đèo Lò Xo, công an huyện Đăkglei, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường để cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ tài sản cho hành khách.

Đến 15g30 lực lượng CSGT tỉnh đã đón được xe để đưa hết số hành khách trên xe không bị thương tiếp tục lịch trình về quê.

Theo Phượng Hồng (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm