Người Việt chi tới 260 triệu USD mua ô tô ngoại đón Tết

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết ước tính có khoảng 13.000 ô tô nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu về nước trong tháng 11-2018, đạt giá trị kim ngạch khoảng 260 triệu USD.
Con số này còn cao hơn cả con số thực hiện của tháng 10 khi có 11.000 chiếc về, tương đương giá trị kim ngạch 233 triệu USD. Như vậy, sau chín tháng chỉ cầm chừng, ô tô nhập khẩu đã tăng mạnh cả về lượng lẫn giá trị.
Quay lại với báo cáo của Tổng cục Thống kê, với con số của tháng 10 và tháng 11, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô cộng dồn 11 tháng ước đạt 65.769 xe, giá trị gần 1,45 tỉ USD.

Nhu cầu mua ô tô cuối năm của người tiêu dùng Việt Nam tăng mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng hiện tại được đánh giá là rất lớn, nhất là sau quãng thời gian dài chờ đợi kể từ năm ngoái, cùng với việc lượng nhập khẩu liên tục tăng mạnh, ôtô nhập khẩu sẽ hứa hẹn bùng nổ. Đáng chú ý, xuất xứ của lượng ô tô này vẫn đa phần đến từ các nước ASEAN như Thái Lan và Indonesia.
Đơn cử như trong tuần vừa qua, từ ngày 23 đến 29-11-2018, hơn 3.700 chiếc xe các loại nhập khẩu vào Việt Nam là rất lớn, trị giá gần 79,8 triệu USD, tăng 8,6% so với tuần trước đó.
Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan với 2.698 chiếc, tiếp theo là xe xuất xứ từ Indonesia với 765 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu trong tuần. Ngoài ra, xe xuất xứ Mexico có 127 chiếc, từ Trung Quốc với 107 chiếc, Anh với 14 chiếc…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm