Nhiều mẫu ô tô bất ngờ rơi vào top ế khách nhất thị trường

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), top xe ế ẩm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 11-2018 xuất hiện nhiều cái tên mới so với những tháng trước đây.
Suzuki Ertiga cũng là một trong những sản phẩm đã bị Suzuki Việt Nam khai tử từ tháng 6-2018 nhưng tới nay vẫn bán được vài xe tồn. Doanh số của Ertiga trong tháng 11-2018 là BA xe, cao hơn một chút so với mức một xe của tháng trước. Cộng dồn 10 tháng, Suzuki Ertiga bán ra được 29 xe, dĩ nhiên khó thoát khỏi top ế nhất thị trường.

Doanh số của Ertiga trong tháng 11-2018 là ba xe.

Ford Fiesta từng là một trong những mẫu xe tiềm năng nhất của Ford, tuy nhiên câu chuyện dần vỡ mộng khi Fiesta nhanh chóng gia nhập hàng ngũ xe ế nhất thị trường. Sang tháng 11, Fiesta bán ra 13 xe, chỉ bằng 1/4 so với tháng trước (59 xe). tổng 10 tháng, Fiesta bán được 395 xe, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng xe ít khách nhất.
Kia Optima vẫn tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng xe ế nhất thị trường tháng 11-2018 với doanh số 14 xe. Đáng nói là Optima có mức giá rất rẻ nhưng vẫn không ăn khách. Tổng 11 tháng, Optima bán ra được 250 xe.
Honda Accord cũng nằm trong phân khúc xe hạng D, dù giá bán cao nhưng vẫn ăn khách hơn Optima một chút. Khác với Optima bị hắt hủi vì ít trang bị, Accord không được yêu thích chủ yếu vì giá cao mà lại chỉ có duy nhất một phiên bản. Trong tháng 11-2018, Honda Accord bán được 34 xe, giảm gần như một nửa so với mức 60 xe của tháng 10. Tổng 11 tháng, Accord bán ra 419 xe.

Honda Accord

Isuzu D-Max cũng là một trong những cái tên quen thuộc trong top xe ế nhất thị trường và dĩ nhiên tháng 11 cũng góp mặt. Cụ thể, doanh số của D-Max trong tháng 11 là 46 xe, giảm nhẹ so với tháng 10. Tổng 11 tháng, D-Max đã bán được 388 xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm