Xe máy Việt Nam sẽ chiếm ngôi các ông lớn Nhật hậu dịch bệnh?

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường McD cho biết, thị trường xe máy Việt Nam đang có dấu hiệu không khởi sắc.

Nếu nửa đầu năm 2021, thị trường xe máy tăng trưởng 7,3% thì bước sang quý 3-2021, doanh số xe máy rơi vào tình trạng tiêu cực, giảm đến 39% so với cùng kỳ, do các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của Việt Nam.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, tổng doanh số xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam là 1,95 triệu chiếc, giảm 6,8% so với năm 2020. Nếu so với năm 2019 thì mức độ giảm lên đến con số là 22%.

Tuy nhiên, McD đang lạc quan với thị trường xe máy điện của Việt Nam. Năng lực sản xuất xe máy điện tại Việt Nam hiện đáp ứng đến hơn 1 triệu xe/năm, trong khi đó nhu cầu cho dòng xe điện của người tiêu dùng Việt ngày càng tăng do nhận thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Điều này cũng đang giúp hãng xe máy VinFast bám sát cuộc đua thị phần với hai hãng lớn là Honda và Yamaha đang lần lượt xếp thứ 1 và 2 trên thị trường xe máy Việt Nam. Xe máy điện VinFast hiện đang đứng thứ 3, xếp trên cả hãng xe máy điện Trung Quốc là Yadea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm