Xét xử vụ công ty đa cấp lừa 335 tỉ của gần 3.000 nạn nhân

Ngày 12-7, sau hai ngày xét xử vụ Công ty Cổ phần Cộng Đồng Việt chiếm đoạt 335 tỉ đồng dưới hình thức kinh doanh đa cấp bước vào phần tranh luận. 

Đại diện VKS tiến hành phần luận tội xác định Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương là chủ mưu (hiện cả hai đã bỏ trốn), Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là đồng phạm giúp sức trong vụ án. Từ đó, VKS đề nghị TAND TP.HCM xử phạt Tuấn 10-12 năm tù, Việt 12-14 năm tù và Huê 14-16 năm tù về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuấn được hưởng lợi bất chính là 1,5 tỉ đồng, Việt hưởng gần 1,1 tỉ đồng và Huê được trả công là một miếng đất diện tích trên 1.000 m2 với giá trị hơn 2,3 tỉ đồng. 

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử Cty Cộng Đồng Việt

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử Công ty Cộng Đồng Việt. Ảnh: HY

Dự kiến sáng 15-7, TAND TP.HCM sẽ tuyên án.

Theo hồ sơ, tháng 4-2011, Thành, Chương và Tuấn cùng nhau thành lập Công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) có số vốn 1 tỉ đồng với 18 ngành nghề kinh doanh.

Dù công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp nhưng ngày 1-4-2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Liên Lục Địa (ICSC) do Nguyễn Thái Nam làm chủ tịch HĐQT xây dựng trang website Vicongdongviet.vn, đồng thời sử dụng trang website này để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp trá hình.

Để lấy lòng tin các khách hàng, các bị cáo đã lập tài khoản cho khách hàng, hướng dẫn họ cách thức đăng nhập vào trang web, hướng dẫn khách hàng chuyển tiền đầu tư về công ty và được công ty trả tiền thông qua tài khoản. 

Chỉ từ tháng 4-2011 đến tháng 8-2012, các bị cáo đã lôi kéo được gần 3.000 khách hàng đầu tư 186.000 mã hàng, tương đương 335 tỉ đồng.

Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mãi cho khách hàng, Thành cùng đồng bọn chiếm đoạt của các khách hàng 108 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm