Xin ngủ nhờ rồi giết bạn

Tại tòa, Nhiễu khai do cần tiền để trả nợ và trả tiền sửa xe, biết vợ chồng ông Nguyễn Văn Kim và bà Lê Thị Đông mới bán nhà có tiền nên Nhiễu nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 22.12.2008, Nhiễu mang theo một cây tuýp sắt, giấu trong người đến nhà ông Kim. Nhiễu cho biết là xe bị hư, sửa chưa xong nên xin ngủ lại qua đêm để ngày hôm sau đi lấy xe.

Do đã quen biết nhau khoảng hơn 15 năm, cùng nhau đi hát tài tử kiếm sống suốt một thời gian dài nên ông Kim và bà Đông đồng ý. Ông Kim chỉ Nhiễu ngủ trên giường xếp dưới tầng trệt, còn vợ chồng ông Kim ngủ trên gác, nhưng Nhiễu năn nỉ xin ngủ cùng trên gác.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả ba người cùng lên gác ngủ, ông Kim và bà Đông mắc màn ngủ chung trên chiếc nệm, còn Nhiễu nằm ngủ trên chiếc chiếu bên cạnh ông Kim. Nằm được một lúc, Nhiễu giả vờ xuống tầng trệt đi vệ sinh nhằm mục đích lấy cây tuýp sắt mang lên gác giấu bên hông của Nhiễu.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23, trong khi vợ chồng ông Kim đang ngủ, Nhiễu cầm cây tuýp sắt vén màn lên đánh bà Đông (bị thương tật 2%). Bà Đông tỉnh giấc tri hô, giằng được cây tuýp sắt quăng ra ngoài và vùng vẫy đạp Nhiễu rồi bỏ chạy, trèo ban công qua nhà bên cạnh cầu cứu.

Lúc này, ông Kim tỉnh dậy dùng hai tay ôm cổ Nhiễu lại. Nhiễu vật ông Kim văng ra rồi chạy xuống tầng trệt định mở cửa thoát ra ngoài thì bị ông Kim chạy từ trên gác xuống giữ lại.

Nhiễu dùng chân đạp ông Kim ngã đầu đập xuống nền nhà. Tiếp đó, Nhiễu ôm nhấc bổng ông Kim ném xuống làm cho đầu ông Kim va vào giường xếp, bị chấn thương sọ não, tử vong.

Sau khi lục lấy được đồng hồ đeo tay hiệu Rado của bà Đông, đang chuẩn bị tẩu thoát thì Nhiễu bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại tòa, bà Đông cũng xin giảm hình phạt cho Nhiễu. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nhiễu phạm tội đặc biệt nghiệm trọng nên tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không thể xét giảm án. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên y án như trên.

Theo Lê Nga  (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm