Xông vào cây xăng, giật túi đựng 1,4 tỉ

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1991) 15 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Cáo trạng truy tố Tuấn theo khoản 4 Điều 171, khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Cơ quan tố tụng xác định Tuấn phạm tội hai lần trở lên và tái phạm nguy hiểm.

Tình tiết giảm nhẹ có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù.

Hồ sơ thể hiện Tuấn có hai tiền án. Năm 2012, Tuấn từng bị TAND quận Tân Phú xử phạt ba năm tù về tội cướp giật tài sản, đến năm 2014 chấp hành xong hình phạt tù.

Nguyễn Hoàng Tuấn đã thực hiện bốn vụ cướp giật. Ảnh: H.YẾN

Cuối năm 2015, TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phạt Tuấn năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành xong. Về nhân thân tháng 4-2008, Tuấn bị TAND TP.HCM xử phạt một năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản đầu năm 2009 chấp hành xong.
Trong vụ án này, để có tiền tiêu xài, từ tháng 12-2019 đến tháng 7-2020, Tuấn đã sử dụng nhiều xe mô tô thực hiện bốn vụ cướp giật tài sản hơn 1,46 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sáng 6-7-2020, Tuấn chạy xe Exciter trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) thấy ông Nguyễn Minh Hùng điều khiển xe Atilla chở vợ có đeo một túi xách bên hông. Tuấn chạy xe bám theo phía sau.

Khi ông Hùng vào đổ xăng tại trạm xăng dầu trên đường này, Tuấn cũng vào theo. Khi thấy vợ ông Hùng xuống xe và đứng một mình, Tuấn chạy xe áp sát phía trước, dùng tay trái giật chiếc túi xách rồi tăng ga xe bỏ chạy.

Tuấn kiểm tra túi xách có 60.000 USD, bốn nhẫn kim loại màu vàng, 10 triệu đồng và điện thoại, máy tính bảng, một ví nữ và một số giấy tờ tùy thân. Tuấn chạy xe về nhà bác ruột ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cất túi xách, máy tính bảng, điện thoại di động trên tủ lạnh. Sau đó, Tuấn lấy thay biển số mới vào xe vừa đi phạm tội và vứt bỏ biển số cũ.
Tuấn cũng nhờ bác ruột cất giúp 30.000 USD. Sau khi bị cướp giật tài sản, bị hại đến công an phường trình báo sự việc. Kết luận định giá tài sản xác định tổng trị giá tài sản Tuấn chiếm đoạt bị hại là hơn 1,43 tỉ.
Ngày 7-7-2020 Công an quận Tân Phú bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm