Xưng là đệ tử giang hồ “Bình Kiểm” để đoạt tiền

Trưa 28-1, Viên đến một quán cà phê, tự xưng mình là đệ tử của giang hồ “Bình Kiểm” mới ra tù không có tiền nên xin ít tiền để tiêu xài. Do không muốn gặp rắc rối nên chị T. (chủ quán) đưa Viên 3 triệu đồng. Mấy ngày sau, Viên lại gọi điện thoại mượn 10 triệu đồng để làm ăn nhưng chị không cho. Viên liền nhắn tin đe dọa phá quán và đâm chị T. Vì lo sợ nên chị T. đồng ý đưa tiền. Khi Viên đang nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Bị cáo có đến ba tiền án nay lại tiếp tục phạm tội nên cần phải xử phạt nghiêm để răn đe.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm