(PLO)-Khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thì người dân ở TP.HCM không cần phải đi xa, chỉ cần vài phút ngồi xe sẽ cột địa điểm tin cậy, ngằm ngay khu vực trung tâm quận 10, TP.HCM.
(PLO)- Từ 16-9, TP.HCM tiếp tục
thực hiện giãn cách đến 30-9; những người sinh sống, làm việc tại TP.HCM tự
chạy xe máy hoặc ô tô riêng về quê tránh dịch dễ gặp rắc rối, thậm chí bị dính tội hình sự.
(PLO)- Hành vi từ chối xét nghiệm COVID-19 của người dân cần được lực lượng chức năng giải
thích, vận động trước khi áp dụng biện
pháp cưỡng chế đi cách ly y tế tập trung.
(PLO)- Hành vi lôi kéo người dân về quê thông qua việc
tung tin giả trên mạng xã hội vào lúc này là cực kì nguy hiểm và sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xử hình sự.
(PLO)- Việc khai báo sai tên thật của nữ phó chánh văn phòng có thể bị coi là hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính theo điểm k Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
(PLO)- Bên
cạnh việc tuyên truyền, siết mạnh các quy định, cơ quan chức năng cần xử nghiêm hơn nữa các vi phạm về chống dịch, tránh tình trạng "ngoài chặt, trong lỏng", mới mong kiểm soát, đầy lùi được dịch COVID-19.
(PLO)- Ý
thức, hành động của từng người dân trong việc phòng, chống COVID-19 là
nhân tố quan trọng quyết định khi nào sẽ đẩy lùi dịch bệnh, kết thúc giãn cách
xã hội để trở lại trạng thái “bình thường mới”.
(PLO)- Việc
Chính
phủ giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa
trên công nghệ chuỗi khối (Blockchain) khiến nhiều
người khấp khởi, đợi chờ.
(PLO)- Nhiều người dân kiện ông chủ tiệm vàng ở Cà Mau để đòi tài sản,
khi thắng kiện mới hay ông này đã bán hết tài sản với giá rẻ cho con gái. Vậy
là người thắng kiện thành ra “nắm kẻ trọc đầu”…
(PLO)- Giáo
hội Phật giáo Việt Nam cho rằng dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý tiền công đức còn có điều chưa ổn, chưa phù hợp; vậy Nhà
nước có nên
“can thiệp” vào tiền công đức ở mức độ nào đó không?
(PLO)- Hành vi cắt ghép hình ảnh, giả mạo
phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi về vụ án Hồ Duy Hải có thể phạm vào tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS 2015, hình phạt lên đến 7 năm tù.
(PLO)- Hacker Nhâm Hoàng
Khang, người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ
từ thiện có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập
trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người
khác.
(PLO)- Dù 19 giờ trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia mới diễn ra nhưng từ chiều nay (19-5), rất đông cổ động viên đã tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam, tạo nên một không khí “nóng hừng hực” trước giờ bóng lăn.
(PLO)- Hình thức livestream
bán hàng qua mạng xã hội gần đây biến tướng theo kiểu các cô gái chỉ mặc đồ lót
để “lên sóng”. Vậy hành vi này phi phạm gì và có thể bị xử phạt ra sao?