Nứt đất, sụt hố bất thường gần đường Hồ Chí Minh

(PLO)-Cho đến chiều 4-8, đã có tới 6 hố sụt lún đất bất thường và nhiều vết nứt đất ở cánh đồng Vành, gần đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tân Đức 3, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Việc nứt đất và nhiều hố sụt lún sâu (có hố sâu tới 2,5m và chưa nước) khiến người dân nơi đây đang lo lắng, hoang mang, không dám đến gần, không canh tác trên cánh đồng này. 
Theo người dân, ban đầu họ thấy 1 đến 2 hố sụt vào khoảng tháng 6-2017 và thời gian gần đây xuất hiện thêm các hố. Tám hố sụt cách đường Hồ Chí Minh chừng 400m, gần bờ sông Ngàn Sâu và gần hạ lưu đập thủy điện Hố Hô. Hố sụt rộng nhất có đường kính 17m, sâu 2,5m. So sợ người và trâu, bò rơi xuống hố, người dân và chính quyền địa phương đã chặt cây mang ra rào quanh miệng hố.
 Sở TNMT và Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn đến tiến hành khảo sát thực địa, tìm hiểu nguyên nhân và bước đầu đưa ra nhận định: Có thể phía dưới vùng đất này có một dòng chảy ngầm do các hang caster tạo nên vì đây thuộc hệ đứt gãy La Khê. Đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên và dự báo sẽ còn xảy ra. 

Có thể bạn quan tâm