(PLO)- Hàng chục cưa máy tiến hành đốn hạ cả ngàn cây gỗ một cách công khai, gấp rút tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, Phú Yên để giao đất cho Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.
Nước sông, nước biển lũ lượt bị phơi nhiễm chất độc bởi các nhà máy. Trên rừng, các quan cho triệt hạ hàng trăm ha để vừa lấy gỗ bán vừa nuôi bò, khai khoáng vàng... Đất nước mình buồn quá phải không mọi người!
Riêng tiền bán gỗ và các lâm sản khác đã tậu được hàng trăm ngàn con bò rồi, nhưng sau khi đốn hạ rừng tiwwfn vào túi tư nhân, thì dự án nuôi bò cũng mất tích luôn, vì lý do rừng thiêng, nước độc không phù hợp cho nuôi bò.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu