Apple mở rộng trung tâm nghiên cứu để cứu vãn doanh số iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Theo SCMP, Apple dự kiến sẽ mở rộng trung tâm nghiên cứu tại Trung Quốc để cứu vãn doanh số iPhone trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng đến từ Huawei.

Cụ thể, Apple đang lên kế hoạch mở rộng trung tâm nghiên cứu tại Thượng Hải (Trung Quốc) để hỗ trợ tất cả các dòng sản phẩm, bao gồm iPhone, iPad và tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro. Đồng thời công ty cũng sẽ mở một phòng thí nghiệm mới ở trung tâm công nghệ phía nam Thâm Quyến vào cuối năm nay, tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp địa phương.

Chia sẻ với tờ China Daily, Phó chủ tịch và giám đốc điều hành của Apple tại Trung Quốc, Isabel Ge Mahe cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư khoảng 139,2 triệu USD vào phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng hiện có ở Trung Quốc”.

Động thái mới của Apple cho thấy công ty vẫn cam kết tăng cường chi tiêu ở Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ ba của công ty chỉ sau châu Mỹ và châu Âu. Theo báo cáo của Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong sáu tuần đầu năm 2024. Tổng doanh số bán điện thoại thông minh trên thị trường giảm 7% trong cùng kỳ do cạnh tranh gia tăng và chi tiêu của người tiêu dùng giảm.

Doanh số iPhone giảm mạnh tại Trung Quốc đầu năm 2024. Ảnh: TIỂU MINH
Doanh số iPhone giảm mạnh tại Trung Quốc đầu năm 2024. Ảnh: TIỂU MINH

Đầu tháng này, công ty cho biết họ sẽ mở một cửa hàng Apple Store khác vào ngày 21-3 tại quận Tĩnh An, Thượng Hải, khu thương mại trung tâm thành phố.

Theo nhà phân tích cấp cao Zhang Mengmeng của Counterpoint, Apple đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ Huawei ở phân khúc cao cấp, trong khi bị o ép ở phân khúc tầm trung bởi các sản phẩm của OPPO, vivo và Xiaomi.

Theo Counterpoint, Huawei bị Mỹ trừng phạt từ năm 2019 và đã có sự trở lại thành công vào năm ngoái trong phân khúc điện thoại 5G của Trung Quốc, xếp sau vivo, nhưng dẫn trước Honor và Apple về doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc trong sáu tuần đầu năm 2024.

Các nhà bán lẻ được ủy quyền của Apple ở Trung Quốc đã giảm giá mạnh cho dòng iPhone 15 mới nhất vào đầu tháng này nhằm vực dậy doanh số bán hàng. iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất được bán với giá 1.230 USD trên nền tảng Tmall của Alibaba Group Holding, trong khi JD.com chào bán chiếc điện thoại này rẻ hơn khoảng 1.150 nhân dân tệ so với giá ban đầu.

Đọc thêm