Biên Hòa ra quân giành lại vỉa hè từ 'phố ăn nhậu'

"Kể từ nay trở đi, chính quyền TP sẽ đẩy mạnh việc lập lại trật tự vỉa hè". Ngày 5-3, ông Lê Văn Trung, Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho Pháp Luật TP.HCM biết như trên.

Biển hiệu của một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu lấn chiếm vỉa hè

Biển hiệu của một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu lấn chiếm vỉa hè nên bị  lực lượng chức năng yêu cầu gỡ bỏ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo ông Trung, trước tiên chính quyền TP sẽ tiến hành vận động người dân, nếu hộ nào còn tái phạm sẽ có biện pháp xử lý mạnh.

"Việc lập lại trật tự vỉa hè sẽ không diễn ra trong 1-2 ngày mà được thực hiện liên tục, trước mắt là đường Võ Thị Sáu. Sau khi lập lại trật tự trên tuyến đường này, UBND TP Biên Hòa sẽ họp bàn rút kinh nghiệm và tiếp đó là sẽ triển khai ra toàn TP" - ông Trung nói.

Biển hiệu của một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu lấn chiếm vỉa hè

Bảng hiệu của một quán karaoke lấn chiếm vỉa hè nên bị gỡ bỏ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cũng theo ông Trung, thực hiện chủ trương trên, UBND TP Biên Hòa đã lập đoàn công tác liên ngành tiến hành thực hiện việc lập lại trật tự vỉa hè trên tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn qua hai phường Thống Nhất và Quyết Thắng.

Tại đây, đoàn liên ngành đã yêu cầu một số cơ sở kinh doanh tháo dỡ hết lều bạt trông giữ xe, biển quảng cáo, lập biên bản xử phạt một số hộ kinh doanh vì lỗi lấn chiếm vỉa hè. 

Được biết đoạn đường Võ Thị Sáu qua hai phường Thống Nhất và Quyết Thắng mà người dân địa phương hay gọi là “phố ăn nhậu” là nơi nhiều năm qua hai bên đường mọc lên nhiều quán nhậu, quán bar nhưng do thiếu nơi gửi xe nên ô tô đậu cả trên vỉa hè và lấn ra lòng đường, gây cản trở giao thông và an ninh trật tự.

Đây cũng không phải lần đầu tiên UBND TP Biên Hòa ra quân chấn chỉnh vỉa hè trên đoạn đường Võ Thị Sáu. Trước đó, cuối năm 2016 lực lượng chức năng gồm công an, chính quyền địa phương cũng tiến hành xử lý, cắm mốc, vạch sơn vỉa hè đoạn đường trên. Sau đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Võ Thị Sáu có lắng xuống một thời gian nhưng sau đó lại “tái phát".

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.