Bổ sung đường dân sinh dự án cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

UBND tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ GTVT xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung đường gom dân sinh đoạn cao tốc qua xã Xuân Bảo bên trái và bên phải (địa bàn huyện Cẩm Mỹ) thuộc dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Việc UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ GTVT bổ sung đoạn đường dân sinh này do tuyến đường cao tốc đang thi công đã cắt ngang một tuyến đường của địa phương, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, trong văn bản UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án Thăng Long xem xét, tính toán điều chỉnh tăng khẩu độ cống thoát nước để đảm bảo việc dẫn nước từ suối vào hồ Gia Măng thuận lợi.

Trước đó, cuối tháng 9-2020, dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dự án thành phần của dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã chính thức được khởi công xây dựng. 

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài tuyến 99 km, trong đó đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài 51,5 km đi qua 4 địa phương gồm các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và TP Long Khánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm