Long An sắp trả tiền bồi thường dự án vành đai 3

(PLO)- UBND tỉnh Long An đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, dự kiến khởi công vào tháng 6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án đường vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Long An có quy mô thu hồi đất khoảng 43 ha với 380 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo tỉnh Long An, hiện nay các ngành chức năng đã hoàn tất việc đo đạc, kiểm đếm và ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC). Dự kiến huyện Bến Lức sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân vào cuối tháng 3.

Đã phê duyệt chính sách bồi thường

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 21-3, ông Lê Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết UBND tỉnh cũng vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án.

Theo đó, mức áp giá bồi thường thấp nhất là hơn 568.000 đồng/m2, cao nhất là hơn 1,2 triệu đồng/m2. “Huyện đã hoàn thành việc họp dân lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC tại ba xã Mỹ Yên, Tân Hòa, Tân Bửu nơi dự án đi qua. Đến cuối tháng 3, huyện sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để kịp khởi công dự án trong tháng 6” - ông Út nói.

Theo ông Út, dự án đường vành đai 3 đi qua tỉnh Long An có 400 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích đất phải thu hồi trên 43 ha. Hiện nay, các ngành chức năng và chính quyền địa phương hoàn thành kiểm đếm và phát thông báo thu hồi đất đối với 400 hộ dân của dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (giữa, áo trắng) kiểm tra thực địa dự án hồi tháng 2. Ảnh: HD

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (giữa, áo trắng) kiểm tra thực địa dự án hồi tháng 2. Ảnh: HD

Ông Út cho biết tại các buổi tiếp xúc, vận động người dân bàn giao mặt bằng, UBND huyện Bến Lức và các địa phương cũng giải thích cho các hộ dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của dự án, thông tin về kế hoạch công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cũng như chủ trương của tỉnh, huyện. “Thấy được tầm quan trọng, lợi ích chung của dự án mang lại cho người dân, đa số người dân ủng hộ chủ trương thực hiện xây dựng đường vành đai 3” - ông Út nói.

Theo ghi nhận của PV, người dân mong muốn chính quyền tạo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống sau khi nhường đất để Nhà nước thực hiện dự án. Nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC và giải quyết việc làm để người dân an tâm.

Phó chủ tịch huyện Bến Lức cho biết huyện này sẽ tiếp tục tổ chức các buổi họp chuyên đề để công bố các chính sách liên quan đến dự án để tạo sự đồng thuận cao nhất với người dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ngân sách chi hơn 1.300 tỉ đồng cho dự án trong năm 2023

Theo báo cáo của tỉnh Long An, dự án đường vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận TP.HCM và ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án được chia thành tám dự án thành phần vận hành độc lập với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỉ đồng. Trong đó, dự án đi qua địa bàn tỉnh Long An gồm hai dự án thành phần 7 và 8.

Trong đó, dự án thành phần 7 có điểm đầu giao với dự án thành phần 1 TP.HCM (hết phạm vi xây dựng cầu Kênh Thầy Thuốc), điểm cuối giao với đường Bến Lức - Long Thành (tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương). Tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng. Dự án thành phần 8 có tổng mức đầu tư 1.168 tỉ đồng.

Theo tỉnh Long An, khi dự án hoàn chỉnh tuyến đường có tám làn xe cao tốc, đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng.

Đối với phần đường cao tốc tám làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/giờ, phần đường song hành hai bên sẽ bố trí tối thiểu hai làn xe cơ giới và một làn xe hỗn hợp mỗi bên, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Dự kiến cuối tháng 4-2023 sẽ khởi công, thời gian cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Theo báo cáo của tỉnh Long An, kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 bố trí cho dự án là hơn 2.555 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương cho dự án thành phần 7 là 1.679 tỉ đồng và dự án thành phần 8 là 876 tỉ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương cho hai dự án thành phần này là 478 tỉ đồng. Riêng trong năm 2023, vốn bố trí cho dự án là 1.304 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 2, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cùng các sở, ngành đã đi khảo sát thực địa tuyến đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An. Ông Được nhấn mạnh đây là tuyến đường huyết mạch, quan trọng không chỉ đối với tỉnh mà còn đối với cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Long An cho biết sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý II-2023 để khởi công dự án.

Đối với một số khó khăn hiện nay, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trong thời gian sớm nhất. Riêng đối với tỉnh, ngoài nguồn vốn trung ương hỗ trợ, tỉnh sẽ tìm giải pháp từ các nguồn thu ngân sách tăng thêm, nguồn vốn từ phát triển quỹ đất để tập trung bố trí vốn cho dự án, bảo đảm đủ nguồn vốn cho dự án.

Được biết hôm nay (22-3), Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được sẽ tiếp tục có chuyến kiểm tra thực địa và chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.•

Người dân đồng tình ủng hộ dự án

Ông Ngô Văn Mật, nông dân ở ấp 6, xã Tân Bửu, có 2.250 m2 đất nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3. Mảnh đất này đã gắn bó với gia đình ông từ mấy chục năm qua. Khi biết được ý nghĩa của dự án, ông Mật đồng ý phối hợp trong công tác đo đạc, kiểm đếm. Ông Mật cho biết hầu hết người dân ấp 6, xã Tân Bửu đồng tình, ủng hộ và mong muốn công trình sớm triển khai để thuận lợi cho việc đi lại. Đồng thời, mong muốn có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm