(PLO)- Từ sự chủ động khai báo của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), cơ quan tố tụng đã điều
tra ra cựu
phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ nhưng Vũ “nhôm” không được miễn tội mà vẫn bị phạt 7 năm 6
tháng tù. Vì sao?
(PL)- Kết luận điều tra mới nhất của Bộ Công an lại lần nữa cho thấy sự tồn tại hiển nhiên của một trái khoáy trong các vụ án về hối lộ: Có người đưa nhưng không có người nhận hoặc ngược lại.
(PL)- Theo lẽ thường có việc đưa thì ắt sẽ có việc nhận hối lộ, thế nhưng nhiều vụ rất lạ là các cơ quan tố tụng đã không tìm ra được người nhận hối lộ.
(PL)- Từ vụ cơ quan tố tụng chỉ xử lý hình sự nhóm mua bán logo “xe vua” về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà không chứng minh được người nhận hối lộ, bạn đọc Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều ý kiến phản hồi, thắc mắc…