Quảng Ngãi: Sở Y tế nói về vụ hét giá mai táng F0 tử vong

Ngày 9-3, ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở chưa nhận báo cáo và bất ngờ với thông tin gia đình có thân nhân tử vong vì COVID-19 bị các cơ sở dịch vụ tang lễ “chặt chém”.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, Bộ Y tế quy định quy trình xử lý người tử vong do COVID-19 phải khép kín. Khi F0 tử vong, cơ sở điều trị phải tổ chức khâm liệm, vận chuyển đến nơi chôn cất, hoả táng. Việc bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà thoả thuận với cơ sở tang lễ lo hậu sự cho nạn nhân là sai quy định.

Ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Nói về việc gia đình có thân nhân tử vong do COVID-19 phải bỏ chi phí 20-35 triệu/người để lo hậu sự, ông Báy cho rằng lúc đầu bệnh viện thực hiện việc này rất tốt, đúng quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, gần đây lại để sự việc người dân tự thoả thuận với dịch vụ mai táng là sai.

Về trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ông Báy khẳng định đã nhiều lần chỉ đạo các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thực hiện đúng hướng dẫn, nếu đơn vị gặp khó khăn phải báo cáo để Sở có hướng giải quyết.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, Sở đã yêu cầu Bệnh viện lao và bệnh phổi báo cáo vụ việc, đồng thời giao cho Thanh tra Sở làm rõ thông tin dịch vụ mai táng “chặt chém” các gia đình có người tử vong vì COVID-19.

Gia đình nạn nhân tử vong vì COVID-19 được cơ sở mai táng gọi điện, thoả thuận mức giá lo hậu sự.

Ông Báy khẳng định, Sở Y tế không hề chỉ đạo bệnh viện yêu cầu gia đình tự thương lượng với cơ sở mai táng tổ chức hậu sự cho nạn nhân tử vong. "Việc lấy của gia đình người không may qua đời vì COVID-19 số tiền lớn hoàn toàn không nên", ông Báy nói.

Mới đây, nhiều gia đình bức xúc khi dịch vụ mai táng đứng ra thương lượng mức giá mai táng cho người tử vong do COVID-19. Điều đáng nói, khi gia đình nhận tin có thân nhân mất vì COVID-19, cơ sở mai táng đã nắm thông tin và gọi điện để đặt vấn đề hậu sự.

Trong lúc bối rối, nhiều gia đình đã bị các dịch vụ tang lễ “chặt chém” với mức giá 25-35 triệu đồng/trường hợp dù quãng đường chưa đến 10km và một quan tài loại thường.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

(PLO)- Bắt thêm bạn gái Bùi Đình Khánh và 7 bị can trong chuyên án ma túy; Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng làm 4 người thương vong; Tạm giữ giám đốc công ty sản xuất bột canh, mì chính giả; Khởi tố 2 người mua bán tài khoản ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng; Mẹ con người phụ nữ bị cướp 2 lần trên 1 đoạn đường trong đêm.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.