Tòa nhà 8B Lê Trực: Thủ tướng yêu cầu “cắt ngọn”

Người phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết như trên tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ vào chiều tối 29-10.

Theo Bộ trưởng Nên, ngày 26-10, thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo việc xử lý sai phạm xây dựng tại công trình 8B Lê Trực, Hà Nội. Trên cơ sở báo cáo của UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng và ý kiến các phó thủ tướng thì Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan tới công trình xây dựng trái phép này và xử lý nghiêm theo pháp luật. Ngoài ra Thủ tướng cũng kết luận, qua rà soát thủ tục cấp phép xây dựng cho công trình này thì xác định UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng đã xử lý chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cố tình vi phạm, có tính chất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh.

“Thủ tướng yêu cầu đình chỉ ngay các hoạt động xây dựng tại công trình. Chủ đầu tư phải có phương án khắc phục sai phạm, theo đúng giấy phép đã được cấp. Phương án khắc phục phải nêu rõ thời gian thực hiện, các phương án bảo đảm an toàn, kiến trúc, an ninh. UBND TP Hà Nội duyệt phương án khắc phục này và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thực hiện” - Bộ trưởng Nên nói.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết công trình 8B Lê Trực đã sai phạm nhiều lần. Khi phát hiện sai phạm TTCP đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý sai phạm ở công trình này.

Ông Trần Hữu Lợi, Cục phó Cục 1 (TTCP), cho biết ông được phân công theo dõi vụ việc. “Trước vi phạm này, Hà Nội đã có chỉ đạo cơ quan chức năng kiên quyết cắt ngọn tháo dỡ phần công trình sai phạm, nếu không tự tháo dỡ thì sẽ tổ chức cưỡng chế”- ông Lợi nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.