Nóng Nga-Ukraine 25-3: Nga muốn lập vùng phi quân sự ở Ukraine, tính cách ngăn Kiev phản công

(PLO)- Nga muốn lập vùng phi quân sự ở Ukraine, tính cách ngăn Kiev phản công; Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên khắp lãnh thổ;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

Ngày 24-3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 18 máy bay không người lái (UAV), đánh chặn 3 quả pháo bắn ra từ các hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, tại các tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Roman Kodryan, phát ngôn viên nhóm chiến đấu Dnipro của Nga đang hoạt động ở tỉnh Kherson cho biết nhóm này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào một số khu định cư ở tỉnh này.

Xe tăng Ukraine hướng về Bakhmut. Ảnh: AP

Xe tăng Ukraine hướng về Bakhmut. Ảnh: AP

. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Bộ Tổng tham mưu Nga đang chuẩn bị các giải pháp đối phó một cuộc phản công tiềm năng của Ukraine, TASS đưa tin.

"Họ [phía Ukraine] đang chuẩn bị phản công. Mọi người đều biết điều đó. Bộ Tổng tham mưu của chúng tôi đang tính toán điều này và đang chuẩn bị các giải pháp của riêng mình" - ông Medvedev nói, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không thể chiến đấu nếu không có sự trợ giúp của phương Tây.

"Nếu không có khoản viện trợ này, họ sẽ không tồn tại được dù chỉ vài ngày. Họ hoàn toàn, 100% phụ thuộc vào khoản viện trợ này. Nếu không có viện trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không có tiền và vũ khí trực tiếp, chình quyền Kiev sẽ không tồn tại được dù chỉ một tuần" - ông Medvedev nhấn mạnh.

Thông tin từ Ukraine

Ngày 24-3, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã nhấn mạnh sự khó khăn của cuộc chiến bảo vệ TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine) trong cuộc trao đổi trực tuyến với Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh - ông Tony Radakin, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo M777 Howitzer 155mm ở Bakhmut. Ảnh: AFP

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo M777 Howitzer 155mm ở Bakhmut. Ảnh: AFP

“Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp Anh về tình hình hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tình hình ở hướng Bakhmut là khó khăn nhất” - ông Zaluzhnyi viết, đồng thời cho biết 2 bên đã thảo luận về cách tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga vẫn đang gây áp lực lên Bakhmut, nhưng TP vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông tin Nga đang đẩy mạnh tấn công dọc theo các hướng TP Kupiansk, Lyman, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk (tỉnh Donetsk) nhưng không thành công. Theo Bộ này, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hơn 38 đợt tấn công của Nga ở các khu vực nói trên.

Hiện Nga phòng thủ ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson, theo quân đội Ukraine.

Nga muốn tạo vùng đệm phi quân sự trong lãnh thổ Ukraine

. Ngày 24-3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Moscow muốn tạo các vùng đệm phi quân sự bên trong Ukraine, xung quanh các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Medvedev, Moscow cần các hành lang phi quân sự xung quanh các khu vực mà họ đã tuyên bố sáp nhập, bởi vì Ukraine sẽ "không bao giờ chấp nhận sự kiểm soát của Nga".

"Chúng tôi cần đạt được tất cả mục tiêu đã đặt ra để bảo vệ lãnh thổ" - ông Medvedev nói.

Moscow sẽ đáp trả việc Estonia trục xuất nhà ngoại giao Nga

. Ngày 24-3, thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả việc Estonia thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga, theo TASS.

Cụ thể, trước đó vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Estonia công bố quyết định trục xuất một trong các nhân viên của Đại sứ quán Nga với cáo buộc phá hoại "trật tự an ninh và hiến pháp của Estonia".

Theo Bộ Ngoại giao Estonia, nhà ngoại giao Nga buộc phải rời Estonia trước ngày 29-3, do nghi ngờ người này "đã tham gia trực tiếp và tích cực" vào việc phá hoại an ninh và trật tự hiến pháp của Estonia, tuyên truyền và gây chia rẽ trong xã hội Estonia.

Bộ Ngoại giao Nga tháng trước tuyên bố sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia. Hiện toàn bộ quan hệ song phương đang bị đình chỉ.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm