(PLO)- Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine có khả năng ảnh hưởng tới quân đội Trung Quốc, đặc biệt là với các tiêm kích của nước này vì Bắc Kinh phụ thuộc quá nhiều vào Moscow.
(PLO)- Nga đang nghiên cứu phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình Kalibr với hiệu suất chiến đấu vượt trội. Báo Mỹ so sánh tên lửa này với tên lửa Tomahawk của Mỹ và nhận định Kalibr vẫn là mối đe dọa cho NATO.
(PLO)- Trước khi xung đột nổ ra hồi tháng 2, nhiều nhà quan sát nhìn vào sức mạnh chiến đấu áp đảo của Nga và nghĩ rằng nước này sẽ nhanh chóng giành chiến thắng nhưng quân đội Ukraine đã tỏ ra mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.
(PLO)- Lựu pháo M777 của Mỹ có thể đóng vai trò là yếu tố thay đổi cuộc chơi, giúp Ukraine lật ngược tình thế trong cuộc xung đột với Nga nhờ vào sức mạnh và tính chính xác của loại vũ khí này.
(PLO)- Chuyên gia chỉ ra các xe tăng Nga có một lỗ hổng thiết kế khiến tháp pháo xe tăng dễ bị thổi bay, ngay cả khi trúng phải một phát đạn gián tiếp cũng có thể khiến toàn bộ đạn bên trong nổ tung, kíp lái có thể thiệt mạng ngay lập tức.
(PLO)- Trước việc cường kích huyền thoại "Thần sấm" A-10 Thunderbolt II có thể sớm ngừng hoạt động, không máy bay nào có thể đảm nhận vai trò của A-10 trong việc hỗ trợ không lực tầm gần cho lực lượng mặt đất một cách hiệu quả, kể cả F-35 hiện đại.
(PLO)- Việc nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) DJI của Trung Quốc thông báo đình chỉ hoạt động kinh doanh của họ tại cả Nga lẫn Ukraine nhằm tạo thế cân bằng giữa liên minh chiến lược với Nga với việc tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây.
(PLO)- Trước việc Ukraine tuyên bố hai tên lửa diệt hạm Neptune của nước này bắn cháy soái hạm Nga hôm 13-4 và Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa nhanh nhất thế giới BrahMos, uy lực của hai loại tên lửa này lại được dịp đem ra so sánh.
(PLO)- Tại cuộc duyệt binh hôm 25-4, ông Kim Jong-un cho biết sứ mệnh của lực lượng hạt nhân CHDCND Triều Tiên không chỉ là ngăn chặn chiến tranh mà còn bảo vệ lợi ích cơ bản của quốc gia này.
(PLO)- Lầu Năm Góc thông báo sẽ chuyển 121 UAV cảm tử hoàn toàn mới với tên gọi Phoenix Ghost (Bóng ma phượng hoàng) cho Ukraine. Loại UAV này đặc biệt phù hợp với cuộc chiến ở miền Đông Ukraine, trên địa hình bằng phẳng và thoáng mở như ở Donbass.
(PLO)- Theo Đại tướng Karakayev, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat mới của Nga, kết hợp cùng đầu đạn siêu thanh Avangard, có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
(PLO)- Mỹ đơn phương cam kết chấm dứt các cuộc thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Nga có thể bắn hạ các vệ tinh tình báo của Mỹ đang được sử dụng tại Ukraine.
(PLO)- HMS Hermes là một trong những tàu sân bay hoạt động lâu đời nhất với 58 năm, lại còn phục vụ cho hải quân của hai quốc gia Anh và Ấn Độ và tham gia nhiều cuộc chiến.
(PLO)- Quân đội Hàn Quốc đã thực hiện 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho vào ngày 18-4 tại biển Hoàng Hải, mỗi vụ thử cách nhau khoảng 20 giây.
(PLO)- Việc Serbia mua hệ thống tên lửa FK-3 của Trung Quốc cho thấy nước này đang xích lại gần Bắc Kinh hơn và trong tương lai gần có thể tự tạo khoảng cách với Nga hơn nữa.
(PLO)- Tối qua (22-5), trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đem đến những phút giây nghẹt thở cho người hâm mộ. Không phụ lòng những người yêu bóng đá, các cầu thủ của chúng ta đã đem về chiếc HCV cho đội tuyển Việt Nam sau 19 năm chờ đợi trên sân nhà.
(PLO)- Mỹ đã cung cấp hàng ngàn tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine và số tên lửa này trong kho sắp cạn. Vì thế Mỹ đang tiến gần thời điểm buộc phải giảm chuyển tên lửa này để duy trì đủ kho dự trữ cho các kế hoạch chiến tranh của nước này.
(PLO)- Lo ngại tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, Đức xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 hoặc Iron Dome từ Israel. Theo giới chuyên gia, cả hai hệ thống này đều có những hạn chế.
(PLO)- Các cuộc xung đột quân sự như chiến tranh Nga-Ukraine hay thuyết đe dọa từ Trung Quốc đã trở thành cỗ máy in tiền cho các tập đoàn vũ khí của Mỹ.
(PLO)- Video gần đây cho thấy xe tăng hạng nặng thời Liên Xô Object 279 được triển khai hoạt động trở lại. Đây được coi là xe bọc thép duy nhất vào thời điểm đó có thể chịu được vụ nổ hạt nhân.