Không phải xe tăng phương Tây, đâu mới là thứ giúp Ukraine xuyên qua bãi mìn dày đặc của Nga?

(PLO)- Giới quan sát cho rằng Ukraine nên sử dụng đội xe tăng cũ hơn, ít hiện đại hơn như xe tăng T-64 có từ thời Liên Xô để xuyên qua các vùng lãnh thổ mà Nga cài mìn dày đặc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tạp chí Newsweek dẫn nhận định của một số nhà quan sát rằng, thay vì xe tăng phương Tây, Ukraine nên sử dụng đội xe tăng cũ hơn để tiến sâu vào lãnh thổ mà Nga cài mìn dày đặc.

Xe tăng thời Liên Xô phù hợp hơn để xuyên qua các bãi mìn của Nga

Ông Dan Rice, cựu sĩ quan Lục quân Mỹ, người từng cố vấn cho quân đội Ukraine nhận định rằng “không cần thiết phải mạo hiểm sử dụng những xe tăng tốt nhất để xuyên qua các bãi mìn”.

Khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công nhằm vào Nga hồi đầu tháng 6, các chỉ huy Ukraine ban đầu đưa vào chiến trường những chiếc xe tăng Leopard mới nhận được từ phương Tây để thăm dò các tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông và phía nam.

Xe tăng T-64 của Ukraine di chuyển theo hướng TP Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk hôm 20-3. Ảnh: Aris Messinis/AFP/GETTY IMAGES

Xe tăng T-64 của Ukraine di chuyển theo hướng TP Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk hôm 20-3. Ảnh: Aris Messinis/AFP/GETTY IMAGES

Tuy nhiên, ông Rice cho rằng những chiếc xe tăng cũ hơn, ít hiện đại hơn như T-64 có từ thời Liên Xô sẽ phù hợp hơn để xuyên qua các bãi mìn. Theo ông Rice, những xe tăng như Leopard hay Abrams sẽ hiệu quả hơn nếu Ukraine có thể vượt qua được khu vực cài đầy mìn.

Trong những ngày đầu tháng 6, các binh sĩ Ukraine đã cố gắng sử dụng xe tăng Leopard và bị mắc kẹt trong các bãi mìn mà Nga đã chuẩn bị như một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bà Marina Miron – nhà nghiên cứu về chiến tranh tại ĐH King's College London (Anh) cho hay. Cũng theo bà, đây là bài học đắt giá cho quân đội Ukraine.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, vào đầu năm 2023, tức gần một năm kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine có khoảng 250 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV và 50 xe tăng T-64BM.

Sau đó, các xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 của Đức, xe tăng Challenger 2 của Anh đã được chuyển đến để các lực lượng mới được huấn luyện của Ukraine sẵn sàng sử dụng.

Tuy nhiên, đây không phải nguồn lực vô hạn. Nhiều xe tăng Challenger 2 của Anh và Abrams của Mỹ vẫn chưa được bàn giao cho Ukraine. Ukraine hiện có vài chục xe tăng Leopard 2 cùng với một số xe tăng Leopard 1 dự kiến sẽ được chuyển đến nước này trong vài tháng tới.

Ukraine đã tổn thất 6 xe tăng Leopard 2A4 và 9 xe tăng Leopard 2A6, song con số thực tế có thể cao hơn, theo trang phân tích tình báo Oryx của Hà Lan.

Các xe tăng này là những phương tiện có khả năng sát thương mạnh nhất mà Ukraine sở hữu, khi chúng có thể khai hỏa vào quân đối phương với tốc độ cao.

Dù vậy, Ukraine cũng mạo hiểm khi sử dụng xe tăng phương Tây ở Zaporizhia – nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra.

“Không chỉ các bãi mìn mà còn do Nga có thể dễ dàng phát hiện ra các xe tăng này do đặc điểm địa lý ở đây” – bà Miron nói.

Cánh cửa hẹp của Ukraine

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky từng nói Kiev hy vọng có thể đẩy lùi quân Nga trước khi Moscow củng cố khả năng phòng thủ của họ.

“Tôi muốn cuộc phản công diễn ra sớm hơn vì nếu cuộc phản công diễn ra muộn hơn thì phần lãnh thổ bị cài mìn sẽ càng nhiều. Chúng tôi đã cho đối phương có thời gian và cơ hội để cài mìn và chuẩn bị phòng tuyến” – nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Quân đội Ukraine huấn luyện trên xe tăng huấn luyện đặc biệt Leopard 1 của Đức. Ảnh: GERMAN ARMY PHOTO

Quân đội Ukraine huấn luyện trên xe tăng huấn luyện đặc biệt Leopard 1 của Đức. Ảnh: GERMAN ARMY PHOTO

Ukraine đối mặt sự chỉ trích vì nhịp độ phản công chậm trong hai tháng rưỡi qua. Một số bên coi kết quả của chiến dịch này là phép thử cho sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Oleksii Reznikov nói hiện nay Ukraine là quốc gia bị cài mìn nhiều nhất thế giới.

“Hàng trăm km bị cài mìn, hàng triệu thiết bị nổ được lắp đặt và tại một số khu vực trên tiền tuyến, cứ 1 m2 lại có 5 quả mìn” – ông Reznikov cho hay.

Theo bà Miron, Ukraine đã sáng tạo trong việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái để phát hiện mìn. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng nên được sử dụng trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut.

Chuyên gia Miron cũng cho rằng thời gian đang không đứng về phía Ukraine. Cánh cửa để Ukraine sử dụng xe tăng mới tại những khu vực như Zaporizhia đang khép lại khi mùa mưa ở Ukraine sắp bắt đầu. Thời tiết mùa thu tại đây có thể khiến các xe tăng Leopard và Challenger mắc kẹt trong bùn lầy, bà Miron nói thêm.

“Sẽ không có đột phá để xuyên qua các tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhia, nên đây có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất để không lãng phí bất kỳ thiết bị nào ở thời điểm hiện tại” – bà Miron đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm