Nga: Vũ khí Liên Xô tốt hơn phương Tây, sẵn sàng chia sẻ điểm yếu công nghệ Đức, Mỹ, Anh

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một số trường hợp ngay cả vũ khí thời Liên Xô còn tốt hơn thiết bị phương Tây, cho biết sẵn sàng chia sẻ những phát hiện về điểm yếu của vũ khí phương Tây với các đối tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang Business Insider, hôm 15-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng phía Nga đã chứng minh được công nghệ quân sự của phương Tây không phải như những gì đã được tô vẽ.

“Quân đội Nga đã lật tẩy nhiều huyền thoại về tính ưu việt của các tiêu chuẩn quân sự phương Tây” – ông Shoigu nói tại một hội nghị an ninh có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng giờ đây đã rõ vũ khí, học thuyết chiến tranh hiện đại và huấn luyện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể đảm bảo ưu thế trên chiến trường, theo một bản ghi do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải.

“Trong nhiều trường hợp, thậm chí thiết bị quân sự do Liên Xô sản xuất cũng vượt xa thiết bị phương Tây về chất lượng chiến đấu”- ông Shoigu nói thêm nhưng không đưa ra thông tin chi tiết hay bằng chứng củng cố tuyên bố này của ông.

Ông Shoigu nói thêm rằng thông qua cuộc xung đột với Ukraine, Nga đã thu được dữ liệu về sự phá hủy các hệ thống vũ khí như xe tăng của Đức, xe bọc thép của Mỹ hay tên lửa tầm xa của Anh. Tuy nhiên, ông Shoigu không đi sâu vào chi tiết.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những đánh giá về điểm yếu của công nghệ phương Tây với các đối tác của chúng tôi” – ông Shoigu nhấn mạnh.

Báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Ukraine mất khoảng 20% thiết bị quân sự được Mỹ cung cấp trong cuộc phản công mùa hè.

Tổn thất được nhấn mạnh hồi tháng 7 khi các báo cáo cho thấy gần 1/3 số xe bọc thép Bradley mà Mỹ gửi cho Ukraine bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Nga cũng tuyên bố nước này thường xuyên phá hủy các xe tăng Leopard do Đức cung cấp cho Ukraine.

Hồi tháng 6, Nga cho biết đã quay lại cảnh một xe tăng Leopard bị phá hủy mà các mạng lưới nguồn mở nhận xét là đáng tin cậy.

Theo trang phân tích quân sự Oryx, Ukraine tổn thất khoảng 550/987 xe tăng.

Hồi tháng 7, Nga tuyên bố thu giữ một tên lửa Storm Shadow bị bắn hạ khi các căn cứ đằng sau tiền tuyến của nước này liên tục bị những tên lửa này tấn công.

Tại hội nghị ngày 15-8 ông Shoigu không đề cập tổn thất của quân đội Nga tại Ukraine. Tuy nhiên theo thông tin từ Business Insider thì phía Nga đã nhiều lần báo cáo tổn thất thiết bị giá trị cao, chẳng hạn hàng chục trực thăng Ka-52 Alligator và hơn 2.000 trong số 3.400 xe tăng. Theo Oryx, Ukraine cũng đã thu giữ hàng trăm xe tăng của Nga.

Một quan chức quốc phòng và cố vấn quân sự Anh hồi tháng 7 đánh giá hiệu quả chiến đấu của Nga đã giảm một nửa kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2-2022.

Điện Kremlin được cho đang kích hoạt lại nguồn cung cấp xe tăng khổng lồ từ thời Liên Xô để lấp khoảng trống.

Ở phía ngược lại, Ukraine được các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ thiết bị và phương tiện chiến đấu để đưa ra chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm