Siết quản lý hội nhóm mạng xã hội: Đừng để Admin phải 'tự bơi'LENS
(PLO)- Các quản trị viên mong đợi những công cụ, tiêu chí pháp lý minh bạch và cơ chế phối hợp cụ thể với cơ quan chức năng để quản lý hội nhóm hiệu quả, văn minh hơn.
(PLO)- Các quản trị viên mong đợi những công cụ, tiêu chí pháp lý minh bạch và cơ chế phối hợp cụ thể với cơ quan chức năng để quản lý hội nhóm hiệu quả, văn minh hơn.
(PLO)- Trước thềm Đại hội XIV, các thế lực thù địch ráo riết tung ra những “mũi tên độc” với dã tâm “rắc cát vào cỗ máy”. Và vũ khí phản bác mạnh mẽ nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc này chính là niềm tin của nhân dân.
(PLO)- Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân…
(PLO)- Công tác cán bộ được thực hiện theo quy trình bài bản, lớp lang, công khai, minh bạch là minh chứng rõ nhất bác bỏ các luận điệu xuyên tạc cho rằng nhân sự là “sắp đặt” hay “thiếu dân chủ”.
(PLO)- Những mục tiêu đặt ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là khát vọng, tầm nhìn của dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
(PLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của AI đã làm cho việc nhận diện thông tin sai lệch trở nên khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội đều phải có trách nhiệm, biết sàng lọc và tiếp nhận các thông tin chính thống.
(PLO)- Khi tự do ngôn luận bị lợi dụng thành công cụ bôi nhọ, vu khống thì việc giữ vững đạo lý, thượng tôn pháp luật và bản lĩnh đảng viên trở thành giải pháp căn cơ nhất để bảo vệ niềm tin.
(PLO)- Từ những tin giả, xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội hay những lá thư tố cáo nặc danh bị tung ra khắp nơi, cán bộ có thể chịu tổn hại nghiêm trọng về danh dự, kéo theo nguy cơ khủng hoảng niềm tin trong xã hội.
(PLO)- “Truyền thông đen” đang biến tướng tinh vi với nhiều chiêu trò bôi nhọ, vu khống cán bộ, đặc biệt gia tăng vào các kỳ đại hội, bầu cử, nhằm hạ uy tín, gây nhiễu loạn niềm tin xã hội.
(PLO)- “Truyền thông đen” đang trở thành công cụ nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc, vu khống, hạ uy tín của cán bộ, lãnh đạo, đe dọa trực tiếp niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
(PLO)- Công ước Hà Nội giúp các nước hoàn thiện khung pháp lý và phối hợp toàn diện hơn trong xử lý tội phạm mạng toàn cầu.
(PLO)- Thực tiễn luôn vận động và biến đổi không ngừng, đội ngũ cán bộ cũng phải luôn thay đổi, không cho phép những người có tâm lý bảo thủ, luôn tự hài lòng với cái mình có, tự hài lòng với hiện tại trong bộ máy...
(PLO)- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ đơn thuần là bài toán quản lý hành chính mà còn chống lại “căn bệnh lãng phí”, kiến tạo nền hành chính đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
(PLO)- Xử lý nghiêm minh những kẻ phát ngôn vô căn cứ, dựng chuyện, quy kết và hủy hoại người khác trên mạng xã hội không chỉ là pháp lý mà còn là đạo lý trong xã hội văn minh.
(PLO)- Lịch sử không thể bị mang ra mặc cả trên chợ phiên mạng xã hội. Và đạo lý dân tộc không thể bị hoen ố bởi một vài kẻ muốn “nổi” bằng cách chà đạp lên ký ức thiêng liêng.
(PLO)- Nhìn lại cả chặng đường đã qua, chúng ta hoàn toàn có đủ niềm tin rằng đất nước ta, dân tộc ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước; đất nước Việt Nam ta rồi sẽ hùng cường; nhân dân ta sẽ ngày càng hạnh phúc.
(PLO)- Nhiều du khách bày tỏ rất yêu thích TP.HCM nhưng họ cũng mong sẽ không còn tình trạng nhóm đánh giày móc túi du khách.
(PLO)- Giữ gìn sự thật lịch sử là trách nhiệm của mỗi người yêu nước, là cách tri ân quá khứ và bảo vệ tương lai.
(PLO)- Để bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước dày công vun đắp, xây dựng, chúng ta cần đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng bằng năm biện pháp.
(PLO)- TP.HCM luôn nỗ lực xây dựng các khối đại đoàn kết dân tộc để ngày 30-4-1975 mãi thiêng liêng, trường tồn, không một thế lực nào có thể thay đổi được.
(PLO)- Những thành tựu mà Việt Nam nỗ lực gầy dựng, đạt được sau 50 năm thống nhất đất nước là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến thắng, cho lẽ phải, cho xương máu bao chiến sĩ đã đổ xuống.
(PLO)- Trong kỷ nguyên mới, pháp luật phải tạo ra môi trường khuyến khích doanh nghiệp thử nghiệm và sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.