Tổng thống Sierra Leone mong muốn hợp tác về công nghệ cao với TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Julius Maada Bio, Tổng thống nước Cộng hoà Sierra Leone tại hội trường Thống Nhất.

chu-tich-tphcm-tiep-tong-thong-Sierra-Leone

Toàn cảnh buổi đón tiếp ông Julius Maada Bio, Tổng thống nước Cộng hoà Sierra Leone tại hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ sự cảm kích trước chuyến thăm của Tổng thống Sierra Leone sau khi vượt qua một quãng đường rất xa xôi để đến Việt Nam và TP.HCM.

Theo ông Mãi, chuyến thăm thể hiện tình cảm của Tổng thống Sierra Leone dành cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. “Tại TP.HCM, sau khoảng thời gian phòng chống dịch COVID-19 thì đây là đoàn ngoại giao cấp cao nhất chúng tôi được đón tiếp sau khi TP tái mở cửa từ ngày 1-10-2021” – ông Mãi bày tỏ.

chu-tich-tphcm-tiep-tong-thong-Sierra-Leone

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ sự cảm kích trước chuyến thăm của Tổng thống Sierra Leone. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáp lời, ông Julius Maada Bio, Tổng thống nước cộng hoà Sierra Leone, cho biết khi đặt chân tới TP.HCM xinh đẹp đã nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình. Ông cảm ơn lãnh đạo TP về sự đón tiếp này.

Theo Tổng thống Julius Maada Bio, đoàn đại biểu Sierra Leone đến Việt Nam và TP.HCM lần này là để tăng cường thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước. Trong đó, mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ, nông nghiệp, giáo dục, tìm hiểu hơn về sản xuất gạo và chế biến sản phẩm nông sản.

chu-tich-tphcm-tiep-tong-thong-Sierra-Leone

Tổng thống Julius Maada Bio mong muốn hợp tác với TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, Tổng thống Sierra Leone mong muốn học tập kinh nghiệm từ Việt Nam để có thể tự cung cấp lúa gạo trong nước thay vì nhập khẩu đa số như hiện nay. Ông hi vọng sắp tới sẽ có thể tiến hành nhập khẩu lúa gạo từ Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng thống Julius Maada Bio còn bày tỏ mong muốn hợp tác với TP.HCM về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chính phủ điện tử để có thể giúp Sierra Leone rút ngắn khoảng cách với sự phát triển của thế giới.

Trong khuôn khổ của buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi tặng Tổng thống Julius Maada Bio bản sao của bảo vật quốc gia ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’. 

chu-tich-tphcm-tiep-tong-thong-Sierra-Leone

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi tặng Tổng thống Julius Maada Bio bản sao của bảo vật quốc gia ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tổng thống Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu nước Cộng hoà Sierra Leone cũng đã tham quan hội trường Thống Nhất sau buổi tiếp.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Tổng thống Julius Maada Bio và đoàn đại biểu nước Cộng hoà Sierra Leone đã đến thăm và làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Dự kiến, ngày mai (20-3), đoàn sẽ rời khỏi TP.HCM.

Một số hình ảnh tham quan tại hội trường Thống Nhất:

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bắt tay thân mật với Tổng thống Sierra Leone tại buổi tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi đoàn đại biểu Sierra Leone. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Tổng thống Sierra Leone tham quan tại hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Ảnh: NGUYỆT NHI

Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi phu nhânTổng thống Sierra Leone. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bắt tay thân mật Tổng thống Sierra Leone. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm