Chùm ảnh: Lễ ra mắt chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ góp phần xây dựng nhận thức, hành động của ngư dân để mỗi ngư dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung hiểu về trách nhiệm cấp bách trong bảo vệ môi trường, nguồn lợi của biển, tuân thủ luật pháp quốc tế… 
0:00 / 0:00
0:00
Đến tham dự chương trình có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực (áo trắng, giữa). Ảnh: HOÀNG GIANG

Đến tham dự chương trình có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực (áo trắng, giữa). Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, đại sứ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, đại sứ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (áo trắng), cùng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình (thứ hai, từ trái sang); bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (ngoài bìa, bên phải) và Đại sứ chương trình, hoa hậu Nguyễn Phương Khánh (ngoài bìa, bên trái) tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (áo trắng), cùng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình (thứ hai, từ trái sang); bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (ngoài bìa, bên phải) và Đại sứ chương trình, hoa hậu Nguyễn Phương Khánh (ngoài bìa, bên trái) tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đến tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đến tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ diễn ra ở 28 tỉnh, thành có biển trong ba năm, từ nay đến năm 2025. Ngoài những phần quà có giá trị thực tiễn để hỗ trợ ngư dân, học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn tuyên dương, nhân rộng các mô hình, nhân tố biết làm giàu từ biển, tạo ra giá trị cạnh tranh cho thủy sản Việt vươn ra quốc tế. Chương trình cũng dành tặng cẩm nang kiến thức pháp lý cho ngư dân khi đánh bắt trên biển; kết hợp với các bộ, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức những diễn đàn pháp lý hiệu quả để phổ biến pháp luật, lan tỏa thông điệp về tháo gỡ thẻ vàng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ diễn ra ở 28 tỉnh, thành có biển trong ba năm, từ nay đến năm 2025. Ngoài những phần quà có giá trị thực tiễn để hỗ trợ ngư dân, học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn tuyên dương, nhân rộng các mô hình, nhân tố biết làm giàu từ biển, tạo ra giá trị cạnh tranh cho thủy sản Việt vươn ra quốc tế.

Chương trình cũng dành tặng cẩm nang kiến thức pháp lý cho ngư dân khi đánh bắt trên biển; kết hợp với các bộ, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức những diễn đàn pháp lý hiệu quả để phổ biến pháp luật, lan tỏa thông điệp về tháo gỡ thẻ vàng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, chia sẻ: “Chương trình sẽ góp phần xây dựng nhận thức, hành động của ngư dân để mỗi ngư dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung hiểu về trách nhiệm cấp bách trong bảo vệ môi trường, nguồn lợi của biển, tuân thủ luật pháp quốc tế… Điều đó sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, chia sẻ: “Chương trình sẽ góp phần xây dựng nhận thức, hành động của ngư dân để mỗi ngư dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung hiểu về trách nhiệm cấp bách trong bảo vệ môi trường, nguồn lợi của biển, tuân thủ luật pháp quốc tế… Điều đó sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chùm ảnh: Lễ ra mắt chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' ảnh 7

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM. "Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa chính trị - pháp lý - xã hội sâu sắc. Chúng ta rất cần sự chung sức, chung lòng của bà con ngư dân cùng hành động quyết liệt để tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam” - ông nói. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhìn nhận chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ giúp ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tuân thủ pháp luật; cùng đồng hành với Chính phủ, để cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhìn nhận chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ giúp ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tuân thủ pháp luật; cùng đồng hành với Chính phủ, để cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển và Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình Nguyễn Thái Bình, trao hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển và Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình Nguyễn Thái Bình, trao hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển và Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình Nguyễn Thái Bình, trao hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển và Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức chương trình Nguyễn Thái Bình, trao hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chùm ảnh: Lễ ra mắt chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' ảnh 12

Tại buổi giao lưu, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo chương trình (giữa), chia sẻ: "Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy sự hiểu biết của người dân về pháp luật còn hạn chế, họ cũng khó khăn khi bị áp thẻ vàng và sau khi trải qua đại dịch COVID-19, đời sống của ngư dân càng khó hơn... Vì vậy, chúng tôi muốn giúp bà con đỡ khó và giúp bà con hiểu rõ hơn về pháp luật nên đã thực hiện chương trình với mục tiêu “Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”. Ảnh: MINH HOÀNG

Chùm ảnh: Lễ ra mắt chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' ảnh 13
Các đại biểu đang xem cuốn sách "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" do Báo Pháp Luật TP.HCM làm chủ biên. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Phan Nguyễn Như Khuê và bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê và bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Có thể bạn quan tâm