Mỹ xác định các ưu tiên hành động trong 1 tháng nhận vai trò chủ tịch HĐBA LHQ, bao gồm cô lập Nga

(PLO)-  Washington tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực, chuyển đổi kỹ thuật số và cô lập Nga về mặt ngoại giao trong thời gian một tháng đảm nhận vai trò chủ tịch HĐBA LHQ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield cho biết trong thời gian một tháng đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Washington sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực, chuyển đổi kỹ thuật số và mục tiêu cô lập Nga về mặt ngoại giao cho đến khi nước này chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Nga bị cô lập trong Hội đồng Bảo an. Họ đang ở thế phòng thủ và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ họ ở thế phòng thủ cho đến khi họ kết thúc cuộc tấn công tàn bạo vào người dân Ukraine” - Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết.

Đại sứ Mỹ nói rằng Washington cũng sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo, mối đe dọa vũ khí hóa học và tình hình chính trị Ukraine trong thời gian giữ vai trò chủ tịch.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: POLITICO

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: POLITICO

Vào ngày 19-5, Mỹ có kế hoạch triệu tập một cuộc tranh luận mở của HĐBA LHQ về tình trạng mất an ninh lương thực và làm thế nào để đảm bảo nó không làm bùng phát các cuộc xung đột và bất ổn mới ở các quốc gia dễ bị tổn thương.

Dù Washington và các đồng minh phương Tây đã tiến hành một chiến dịch trừng phạt chưa từng có và Đại hội đồng LHQ cũng đã tổ chức thành công ba cuộc bỏ phiếu lên án chiến dịch quân sự của Moscow, họ đang chịu áp lực ngày càng tăng trong giải quyết những vấn đề đáng quan ngại khác.

Nhiều nước đang phát triển phải đối mặt tình trạng chi phí lương thực và năng lượng tăng nhanh khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu đói và giá lạnh. Nga là nước sản xuất dầu và phân bón lớn, trong khi Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc khổng lồ.

Theo bà Thomas-Greenfield, Ukraine từng là vựa lương thực của các nước đang phát triển. Theo đó, nếu cuộc khủng hoảng kéo dài thì tình trạng đói kém ở châu Phi và Trung Đông thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.

Theo SCMP, dù không đề cập Trung Quốc, nhưng một số sáng kiến ​​mà bà Thomas-Greenfield nêu ra lại có liên quan đến Bắc Kinh, chẳng hạn như nỗ lực chuyển đổi cách tiếp cận kỹ thuật số của LHQ.

Bà cho biết cần phải lưu tâm đến cả lợi ích và rủi ro của công nghệ kỹ thuật số. Bà nhắc đến việc một số chính phủ đã thông qua công nghệ này để có thể kiểm soát hoạt động của người dân. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có một bộ quy định quản lý không cho phép các chính phủ lạm dụng quyền lợi của người dân”.

Trung Quốc là quốc gia tiên phong trong việc sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt, theo dõi và kiểm duyệt y sinh để ngăn chặn bất ổn xã hội, kiểm soát thông tin và quản lý việc di chuyển của người dân.

Bà Thomas-Greenfield chỉ cung cấp một vài chi tiết về sáng kiến ​​kỹ thuật số, nhưng cho biết Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện lớn vào ngày 23-5 nhằm giải quyết việc vận dụng và tác động của nó đối với các hoạt động hòa bình và an ninh của LHQ, đặc biệt nhằm vào Ukraine và sự lan truyền thông tin sai lệch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm