Quảng Bình đề xuất sáp nhập 145 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 23

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình vừa đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập từ 145 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 23 đơn vị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này báo cáo về phương án sắp xếp, tổ chức lại 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này xuống còn 23 đơn vị (giảm 122 xã).

Cụ thể, TP Đồng Hới, giảm từ 15 đơn vị hành chính cấp xã, phường giảm xuống còn hai đơn vị; thành lập hai đơn vị mới lấy tên là Đồng Hới và Đồng Sơn.

Huyện Lệ Thủy, giảm từ 26 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn ba đơn vị, lập ba đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Lệ Thủy, Nam Lệ Thủy và Lệ Ninh.

Quảng Bình đề xuất sáp nhập 145 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 23
Sau khi sắp xếp và tổ chức lại, tỉnh Quảng Bình sẽ giảm từ 145 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 23 đơn vị. Ảnh: B.T

Huyện Quảng Ninh giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn hai đơn vị, thành lập hai đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Quảng Ninh và Nam Quảng Ninh.

Huyện Bố Trạch giảm từ 26 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn năm đơn vị, thành lập năm đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Bố Trạch, Tây Bố Trạch, Bắc Bố Trạch, Nam Bố Trạch và Thượng Trạch.

Huyện Quảng Trạch giảm từ 16 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn ba đơn vị, thành lập hai đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Bắc Quảng Trạch, Nam Quảng Trạch và Trung Quảng Trạch.

Thị xã Ba Đồn giảm từ 16 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn hai đơn vị, thành lập hai đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Ba Đồn và Nam Gianh (hoặc Nam Ba Đồn).

Huyện Tuyên Hóa giảm từ 19 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn ba đơn vị và thành lập ba đơn vị hành chính cấp xã mới.

Huyện Minh Hóa giảm từ 13 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn ba đơn vị, thành lập ba đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là Minh Hóa, Quy Đạt và Dân Hóa.

Theo Sở Nội vụ Quảng Bình, phương án đề xuất này nhằm thực hiện Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có nội dung về xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp được đề xuất thực hiện theo các nguyên tắc rõ ràng nhằm tạo ra các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn hơn, phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế và đặc điểm dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

(PLO)- Đã xác định người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái; Thông tin mới về vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Chủ mưu không phải là con ruột của bị hại; Vụ bị cáo Trịnh Văn Quyết: Tòa hoãn xử để xem xét quá trình khắc phục hậu quả; Đồng Nai: Thai phụ 8 tháng và em trai bị đánh nhập viện; Công an triệt phá điểm sản xuất ma túy tại một homestay ở Quảng Ngãi.

Đọc thêm

Quận Bình Tân sẽ có 'siêu phường' gần 300.000 dân

Quận Bình Tân sẽ có 'siêu phường' gần 300.000 dân

(PLO)- Quận Bình Tân đề xuất sắp xếp từ 10 phường giảm còn 3 phường, gọi tên lần lượt là Bình Hưng Hòa, An Lạc, Tân Tạo. Trong đó, phường Bình Hưng Hòa mới có quy mô dân số hơn 294.000 dân.