Đột phá thể chế

Đề xuất chuyển 73 nhiệm vụ lĩnh vực tài chính từ cấp huyện xuống cấp xã

(PLO)- Bộ Tài chính có 313 nội dung, nhiệm vụ, thẩm quyền đề xuất phân cấp, phân quyền, trong đó, có 73 nhiệm vụ, thẩm quyền chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã

Thể chế hóa kinh tế tư nhân: Thay đổi căn bản về tư duy phát triển

(PLO)- Việc thể chế hóa phát triển kinh tế tư nhân còn là sự thay đổi căn bản về tư duy phát triển, về vai trò, vị thế… của khu vực này trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dám nghĩ lớn, hành động lớn để Việt Nam cất cánhLENS

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng pháp luật phải đi trước một bước, thi hành pháp luật phải nghiêm minh, công bằng, thực chất; phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn với trách nhiệm giải trình…

Tổng Bí thư: 'Bộ tứ trụ cột' thể chế sẽ đưa Việt Nam tiến lên trong kỷ nguyên mớiLENS

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “bộ tứ trụ cột” (Nghị quyết 57, 59, 68 và 66) sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68

(PLO)- Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, ngày 18-5.

Chủ tịch Quốc hội: 'Ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi, hướng lái chính sách'

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải  tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; phòng ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi, hướng lái chính sách.

Thể chế hóa Nghị quyết 68: 'Chưa bao giờ thần tốc đến thế'LENS

(PLO)- Từ chủ trương đúng đắn, quyết liệt của Trung ương về kinh tế tư nhân, đến sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, sự đồng hành cả Quốc hội thì chắc chắn kinh tế tư nhân sẽ lột xác, sẽ đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Xóa bỏ tình trạng 'giữ ghế' nhờ ngạch công chức

(PLO)- Khẳng định sắp xếp cán bộ, công chức không theo ngạch, bậc là vấn đề mới, đặt ra nhiều thách thức nhưng Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói điều này sẽ giúp xóa bỏ tình trạng “giữ ghế” nhờ ngạch.

Đại biểu đề xuất luật hóa cán bộ, công chức được làm việc từ xa

(PLO)- Theo đại biểu, việc luật hóa hình thức làm việc từ xa, đổi mới cơ chế đánh giá công việc của cán bộ, công chức sẽ tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu suất lao động của cả hệ thống công vụ.

Đại biểu kiến nghị bỏ quy định HĐND bầu chức danh chủ tịch UBND

(PLO)- Đại biểu đề xuất HĐND không phải bầu chức danh chủ tịch UBND nữa mà giới thiệu để Thủ tướng phê chuẩn, sau đó Thủ tướng giới thiệu phó chủ tịch và các thành viên của UBND để HĐND phê chuẩn...

Quốc hội thảo luận về sửa Hiến pháp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

(PLO)- Một số ý kiến đại biểu tán thành việc không quy định cụ thể đơn vị hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương để bảo đảm linh hoạt khi có thay đổi, điều chỉnh đơn vị hành chính thì không phải sửa Hiến pháp.

Băn khoăn khi UBND cấp xã được quyết định khu vực bỏ phiếu bầu cử

(PLO)- Đại biểu đề nghị làm rõ như thế nào là "trường hợp cần thiết" trong việc xác định khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ do UBND cấp tỉnh điều chỉnh theo khu vực bỏ phiếu.

Để không còn cán bộ, công chức 'sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về'

(PLO)- Dự luật Cán bộ, công chức sửa đổi hướng tới khắc phục được triệt để tình trạng cán bộ, công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, đồng thời có chế độ đãi ngộ với người tài...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Dứt khoát xóa bỏ tư duy biên chế suốt đời, có vào là không có ra

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh các quy định trong dự luật hướng tới khắc phục tư duy biên chế suốt đời, chấm dứt chuyện vào được biên chế rồi là “không có ra”.

Quốc hội thảo luận về tổ chức, vận hành công việc của xã, phường mới

(PLO)- Theo các đại biểu Quốc hội, sau sắp xếp, địa bàn cấp xã sẽ rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, do vậy cần có cách thức tổ chức công việc của UBND cấp xã phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đại biểu đề xuất cần giữ quyền được chất vấn chánh án TAND, viện trưởng VKSND

(PLO)- Các đại biểu đề xuất giữ lại quyền của đại biểu HĐND trong việc chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Bộ trưởng Nội vụ: 4 đột phá lớn để xây dựng chính quyền địa phương hai cấp

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ sửa bốn nhóm nội dung lớn để xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Thống nhất một chế độ công vụ từ trung ương đến cấp xã

(PLO)- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhìn nhận việc liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh, thống nhất một chế độ công vụ từ Trung ương đến cấp xã thời điểm này là cần thiết, khắc phục tình trạng phân tán, cục bộ trong quản lý công chức.

Sàng lọc, cho thôi việc cán bộ không đạt yêu cầu

(PLO)- Theo Chính phủ, các quy định về đánh giá cán bộ, công chức nhằm sàng lọc nhân sự trên cơ sở kết quả, sản phẩm cụ thể và cho thôi việc với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục chế độ “biên chế suốt đời".

Dự kiến sửa 8/120 điều của Hiến pháp 2013

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.