Hoạt động mua bán tấp nập ở cảng cá lớn nhất miền Trung

(PLO)- Cảng cá Thọ Quang ở Đà Nẵng được xem là cảng cá lớn nhất miền Trung với số lượng tàu, thuyền cập bến mua bán thuỷ sản rất lớn.

cảng cá
Cảng cá Thọ Quang tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng), là cảng cá quy mô lớn với địa hình có núi Sơn Trà bao bọc tạo nhiều thuận lợi cho các tàu bè trên nhiều tỉnh thành vào buôn bán hải sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
soi-noi-cang-ca-tho-quang.jpg
Cứ khoảng 12 giờ trưa và 0 giờ đêm hàng ngày, nơi đây lại tấp nập cảnh người dân mua bán các loại hải sản đầy đủ chủng loại từ tôm, cua, mực đến các loại cá có kích thước lớn hàng trăm kg. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-to.JPG
Với số lượng tàu thuyền lớn ra vào thường xuyên nên Cảng cá Thọ Quang luôn có nguồn hải sản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng như xuất bán cho các thương lái đưa về các tỉnh lân cận tiêu thụ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-san-ham.JPG
Những con cá tươi rói được ngư dân đánh bắt được mang ra chợ bán. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-tho-quang.JPG
Hải sản đầy đủ các loại, tươi mới nên thương lái rất vui khi đến cảng cá thu mua.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-dan-lam.JPG
Dọc dải đất miền Trung, có nhiều loại cá chỉ có vùng biển Đà Nẵng mới có nên nhiều thương lái thường xuyên đến đây để đặt hàng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-thu-mua.JPG
Sau khi cá được thu mua sẽ được ướp đá lạnh, cho lên xe tải để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-mua.JPG
Mỗi ngày, có hàng trăm xe tải đông lạnh chở tôm, cá từ Cảng cá Thọ Quang đi khắp nơi mua bán. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-ngu-dan.JPG
Với công việc đánh bắt liên tục, sau khi đưa cá lên cảng thì ngư dân lại tiếp tục chuẩn bị hàng hoá để ra khơi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-tho-quang-thuyen-ra.jpg
Từ những chiếc ghe nhỏ, sẽ đưa ngư dân ra tàu lớn đang neo đậu ở xa bờ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cang-ca-thuyen.jpg
Những mẻ lưới đầy tôm, cá sẽ tiếp tục được ngư dân đánh bắt phục vụ đời sống.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Có thể bạn quan tâm