Với lợi thế đường bờ biển dài gần 130 km, kinh tế biển đã và đang trở thành động lực quan trọng, làm thay đổi diện mạo các làng chài và nâng cao đời sống người dân ở TP Huế.
Quyết tâm bám biển
Tại phường Thuận An (TP Huế), ngư dân ai cũng biết tiếng ông Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi), một lão ngư dày dạn kinh nghiệm, người đã dành cả cuộc đời mình cho biển cả.
Ông Dũng kể gia đình ông có truyền thống đi biển bao đời nay. Từ tấm bé, ông đã lênh đênh trên những con sóng, học từng cách đọc con nước, đoán luồng cá. Biển cả không chỉ nuôi sống gia đình ông, mà còn là máu thịt, là cuộc sống của ông.
Ảnh: NGUYỄN DO
Thế nhưng trận lũ lịch sử vào cuối năm 1999 đã cướp đi tất cả. Con thuyền - “cần câu cơm” của cả gia đình đã bị dòng nước lũ hung tợn cuốn phăng ra biển, mất hút.
Được sự động viên của gia đình và sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, ông Dũng đã mạnh dạn vay mượn, cùng với đó là dồn hết vốn liếng để mua lại một chiếc thuyền mới cùng giàn máy công suất 110 CV, rồi nâng cấp con tàu lên công suất 440 CV.
Tàu lớn, máy mạnh, ông trở thành một trong những ngư dân đi đầu trong việc khai thác xa bờ hiệu quả tại địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 10 thuyền viên.
“Những năm được mùa, sau khi trừ hết chi phí tu bổ tàu thuyền, thay ngư lưới cụ, nhiên liệu, mỗi năm gia đình tôi cũng thu về vài trăm triệu đồng. Nhờ biển cả mà tôi nuôi các con ăn học thành tài. Giờ đây, hai cháu đang du học ở nước ngoài, một cháu đã có công việc ổn định tại địa phương. Đó là “trái ngọt” lớn nhất mà biển đã ban tặng cho gia đình tôi. Mỗi chuyến đi không chỉ là hy vọng cá đầy khoang mà còn là trách nhiệm. Khi tàu mình còn ở ngoài khơi, đó là một “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Dũng khẳng định” - ông Dũng tự hào khoe.
Biển sẽ hồi sinh
Trải qua hàng chục năm gắn bó với biển, ông Nguyễn Văn Chiến (63 tuổi, ở TDP An Dương 2, phường Thuận An) không nhớ hết mình đã đi qua bao nhiêu vùng biển của đất nước.
Ông Chiến chia sẻ nhiều năm qua, nhờ sự tuyên truyền của chính quyền và lực lượng chức năng, bà con ngư dân đã xác định việc tuân thủ pháp luật khi tham gia đánh bắt trên biển là ưu tiên hàng đầu.
“Trước đây, nhiều người có thể chưa quan tâm nhưng bây giờ, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là câu chuyện sống còn của cả ngành thủy sản Việt Nam. Được cán bộ biên phòng, thủy sản tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu rất rõ điều này” - ông Chiến nói.
Theo ngư dân Chiến, việc tuân thủ pháp luật không chỉ giúp bảo vệ bản thân và bạn thuyền khỏi những rủi ro pháp lý, mà còn chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC).
Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, thời gian qua chính quyền TP Huế đã triển khai có hiệu quả dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản.
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cho biết: “Vừa qua, dự án thả cá giống và tạo các cụm rạn san hô nhân tạo đã cho thấy kết quả rất khả quan, nguồn lợi thủy sản tại các khu vực này phát triển nhanh chóng và đáng kể. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Trung ương cho nhân rộng mô hình này ra các điểm khác trên biển và vùng đầm phá, tạo thêm các bãi đẻ, bãi giống để nguồn lợi ngày càng phát triển bền vững, giúp bà con khai thác thuận lợi hơn”.
Ông HOÀNG HẢI MINH, Phó Chủ tịch UBND TP Huế:
Để kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng cho TP Huế
TP Huế có 128 km bờ biển và hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đây là những tiềm năng và lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế biển. Do đó, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, TP đã đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển tối đa các lợi thế về địa hình này.
Thứ nhất, tập trung phát triển mạnh kinh tế hàng hải, đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cảng, logistics và tận dụng vị trí thuận lợi trên hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như vị trí trung tâm của miền Trung để phát triển cảng Chân Mây trở thành một cảng trung chuyển lớn của quốc tế.
Thứ hai, nâng cao năng suất nuôi trồng thủy hải sản theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và kết hợp chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm.
Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, bền vững thông qua năng lượng tái tạo và quản lý, bảo vệ chặt chẽ tài nguyên, môi trường.
Thứ tư, một nhiệm vụ không thể thiếu là phát triển du lịch biển, du lịch tàu biển kết hợp với các sản phẩm tại cảng Chân Mây, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng.
Để triển khai các khâu đột phá này trong 5-10 năm tới, TP đang tập trung phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Song song với phát triển hệ thống cảng biển, chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại đây. Hiện nay, TP đang tập trung triển khai các bến số 4, số 5 và chuẩn bị triển khai tiếp các bến số 6, số 7, số 8 của cảng Chân Mây. Đây sẽ là một động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam của TP.
Chúng tôi cũng sẽ kết hợp với các địa phương lân cận như TP Đà Nẵng để có được kết nối hàng hải tốt nhất trong thời gian tới.
Đồng thời, TP sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch biển kết hợp với hệ thống đầm phá, tạo ra các sản phẩm du lịch ven biển đặc sắc. Việc này đi đôi với phát triển hệ thống đường bộ ven biển để kết nối với hệ thống đường sắt tốc độ cao sẽ được đầu tư trong tương lai.
Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái ven biển cũng là một trong những lợi thế của Huế. Chúng tôi sẽ tập trung phục hồi hệ sinh thái, rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hải Vân và hệ sinh thái tại khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đây cũng là một điểm nhấn để kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng và phát triển hệ sinh thái biển. NGUYỄN DO ghi
Lời cảm ơn
Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).
- Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO).
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
- Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.
- Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
- Công ty Cổ phần Tập đoàn TH.
- Quỹ Vì tầm vóc Việt
- Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK).
- Công ty TNHH INFINITICONDO (iCD Việt Nam).
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến Huế
Ngày 1-8, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến thành phố Huế, cùng với chính quyền góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Huế là địa phương có biển thứ 23 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo TP Huế; lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc TP Huế; đại diện từ các nhà tài trợ, các phóng viên, biên tập viên, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến đưa tin.
Tại đây, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 01 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 01 bộ bình ắc quy + 01 combo pin+ đèn led + 01 túi thuốc.
Cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 03 triệu, bao gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Trước đó, sau lễ ra mắt vào tháng 4-2023, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được tổ chức tại 22 tỉnh, thành có biển với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.
BAN TỔ CHỨC