'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' được trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Sau hơn hai năm triển khai, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho hàng ngàn bà con ngư dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-7, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được trao giải Ba ở lĩnh vực truyền thông của Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 - năm 2025.

Trước đó, chương trình cũng đã đoạt giải nhất công trình tập thể Giải Báo chí TP.HCM năm 2024.

p6_anh-chinh.jpg
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đạt giải Ba ở lĩnh vực truyền thông của Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 4 - năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Góp phần chung tay gỡ thẻ vàng IUU

Từ năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) gắn thẻ vàng với ngành thủy hải sản trong việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó đến nay, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỉ USD do bị hạn chế xuất khẩu.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để gỡ thẻ vàng. Nếu Việt Nam thực hiện tốt các khuyến cáo, thẻ vàng sẽ bị xóa. Ngược lại, nếu vẫn còn tình trạng vi phạm, sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam sẽ bị rút thẻ đỏ, bị cấm tuyệt đối xuất khẩu vào châu Âu. Khi đó, ngành thủy sản Việt Nam sẽ mất khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Việc xóa bỏ thẻ vàng giúp không chỉ để tăng xuất khẩu sang EU mà còn tạo cơ hội phát triển ngành nuôi trồng và khai thác hải sản bền vững tại Việt Nam.

P6_anh-4.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho ngư dân
tỉnh Nghệ An. Ảnh: VPHN

Trong bối cảnh đó, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tổ chức từ tháng 4-2023.

Về quy mô, chương trình được tổ chức tại các tỉnh, thành có biển trên cả nước trong thời gian ba năm, từ 2023 đến 2025.

Từ năm 2023 đến nay, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM đã đến với bà con ngư dân ở 22 tỉnh, thành có biển.

Tại các địa phương, chương trình đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phổ biến những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, bằng những cách thức gần gũi, dễ tiếp cận nhất đến bà con ngư dân; thăm hỏi và tặng quà để động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Năm nay, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đang tiếp tục đến với bà con ngư dân ở những tỉnh, thành còn lại. Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC, chương trình đang tập trung vào việc truyền thông, phổ biến chính sách của Trung ương và địa phương trong việc khuyến khích bà con ngư dân “giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng, đa dạng hóa các sản phẩm làm từ thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh hóa và bền vững”.

Từ năm 2023 đến nay, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM đã đến với bà con ngư dân ở 22 tỉnh, thành có biển.

Giúp ngư dân đánh bắt hải sản đúng luật

Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Thị Ngọc Kiều (ngụ xã Cần Giờ, TP.HCM) cho biết chồng chị đi ghe đánh bắt hải sản nhiều năm nay, là người trụ cột chính của gia đình. Những năm gần đây, vì thủy sản Việt Nam bị EC gắn thẻ vàng IUU nên giá trị thủy sản giảm, từ đó thu nhập của gia đình cũng bị sụt giảm theo.

“Khi được báo Pháp Luật TP.HCM tặng cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, chồng tôi đọc và hiểu được khi ngư dân đánh bắt hải sản hợp pháp là góp phần chung tay gỡ thẻ vàng IUU, giúp gia tăng giá trị hải sản của Việt Nam, giúp đời sống ngư dân đỡ nhọc nhằn hơn”.

Chương trình cũng đã trao tặng gia đình chị phần quà gồm bình ắc quy, các loại thuốc cần thiết khi đi biển, tặng học bổng cho con gái của anh chị…

Ngư dân Võ Văn Tư (ngụ xã Cần Giờ, TP.HCM) cho hay ông đã đọc không bỏ sót trang nào trong cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” của chương trình trao tặng. Qua đó, ông hiểu hơn về việc đi biển cần đánh bắt hải sản ra sao cho đúng luật.

“Cuốn sách giúp tôi biết rõ khu vực nào tuân thủ pháp luật, khu vực nào không. Tôi đã hành nghề mấy chục năm, nắm rõ quy tắc rồi. Định vị, máy móc, la bàn tôi sử dụng thành thạo, giờ có thêm cuốn sách này giúp tôi hiểu thêm nhiều điều” - ông Tư nói.

Bên cạnh cuốn cẩm nang, ông Tư còn được Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao các phần quà là bình ắc quy, thuốc...

“Nhận được quà, tôi mừng lắm. Bình ắc quy rất hữu ích và hỗ trợ tôi đi ghe rất nhiều. Đi biển gặp bệnh, có thuốc là dùng ngay”.

Gia đình chị Kiều, ông Tư… là hai trong số 3.800 gia đình ngư dân trên cả nước mà báo Pháp Luật TP.HCM tuyên truyền đánh bắt hải sản đúng pháp luật, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC; trao tặng quà để động viên bà con vươn khơi bám biển.•

Những dấu ấn của Chương trình

Để chung tay sớm gỡ thẻ vàng IUU, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động:

+ Chủ biên cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” gần 200 trang với 40 câu hỏi về các tình huống thường gặp của ngư dân và câu trả lời dựa trên quy định của pháp luật. Đây là cuốn cẩm nang pháp luật “bỏ túi” được chúng tôi trao tận tay cho ngư dân nhằm cung cấp những kiến thức căn bản, dễ hiểu về các quy định quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động đánh bắt hải sản, những vấn đề ngư dân thường gặp trên biển và toàn bộ những khuyến nghị để ngư dân có thể “vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”.

+ Tổ chức Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” để doanh nghiệp, bà con ngư dân, chuyên gia trong nước và quốc tế góp ý và đưa ra sáng kiến nhằm giúp thủy sản Việt Nam gỡ thẻ vàng và phát triển kinh tế biển.

+ Tổ chức Diễn đàn “Đáp lời ngư dân” tại Phú Yên để ngư dân hỏi - chính quyền đáp về đời sống, sinh kế và hoạt động khai thác thủy hải sản.

+ Đến 22 tỉnh, thành, trao 3.800 phần quà cho ngư dân, trao 650 suất học bổng cho con em ngư dân học giỏi vượt khó, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 3.000 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 600 thiếu nhi dịp Trung thu và Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chăm lo cho 600 người già neo đơn dịp Tết, cùng Hoa hậu Phương Khánh thực hiện các clip góp phần quảng bá du lịch, đặc sản địa phương…

Mỗi phần quà cho ngư dân trị giá hơn 5 triệu đồng, bao gồm 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ ắc quy + đèn LED, 1 túi thuốc + các loại thuốc cần thiết, cuộn dây thừng chuyên dụng, phiếu mua hàng...

Quý bạn đọc có thể xem toàn bộ thông tin về chương trình tại địa chỉ: https://plo.vn/den-tren-bien/.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm