Sáng 25-3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “TP.HCM - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.
Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhìn nhận hội thảo có ý nghĩa rất sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh TP vừa phải tăng tốc về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), vừa phải khẩn trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

TP.HCM - nơi khởi nguồn của nhiều cơ chế, chính sách đột phá
Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, các ý kiến của các đại biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm, đã chỉ rõ sự kế thừa bài học kinh nghiệm quý báu và phát huy ý nghĩa thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.
Trong 50 năm qua, bằng tất cả ý chí và quyết tâm, TP.HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa. Minh chứng rõ ràng nhất là năm 2005 TP đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý nhất “Thành phố Anh hùng”.
Chủ tịch TP.HCM nói TP có vị trí đặc biệt, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị vào các năm 1982, 2002, 2012 và 2022 là minh chứng cho điều này.
Ông cũng đúc kết thành tựu đó là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng trong Đảng, trong dân và trong toàn xã hội. Đây là điều hết sức quan trọng, đóng góp cho sự thành công của TP.HCM trong 50 năm qua.
Về sự đột phá và đổi mới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá TP.HCM là khởi nguồn của nhiều chính sách, nhiều cơ chế mới của đất nước; là nơi thí điểm các chính sách, đặc biệt là các chính sách về kinh tế thị trường. "Đây cũng là mảnh đất mà tinh thần của sự chủ động, năng động, sáng tạo luôn được phát huy, là điểm nổi bật của TP và con người TP" - ông Được nói.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhìn nhận địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã nêu. Đó là tốc độ tăng trưởng của TP chậm lại so với trước đây; xuất hiện các điểm nghẽn mới như tâm lý e ngại, không dám làm; các dự án tồn đọng còn nhiều; các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước…
Ông Nguyễn Văn Được khẳng định đây là điều TP sẽ phải tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Phân tích thêm, người đứng đầu chính quyền TP cho hay TP có những nhân tố mới để phát triển như Trung tâm Tài chính quốc tế; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hệ thống Metro đã được quy hoạch đồng bộ.
Trong đó, tuyến Metro số 1 đã được khánh thành và đi vào hoạt động, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng đóng góp cho sự phát triển của TP trong thời gian tới…
TP.HCM hướng đến trở thành đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại của cả nước, là cửa ngõ kết nối khu vực và thế giới. Đồng thời, TP cũng đang hướng đến xây dựng không gian theo hướng đa trung tâm, đa chức năng và hình thành các khu đô thị tri thức sáng tạo, hướng đến năm 2045 là TP phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.
"Đặc biệt, trong 50 năm qua, kinh tế TP đã sự phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. Năm 2024, TP có có hơn 230.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 28% doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 25% ngân sách cả nước. Quy mô kinh tế TP đạt 1,78 triệu tỉ đồng, tương đương 74 tỉ USD, chiếm khoảng 17% cả nước" - ông Nguyễn Văn Được nêu.
Hiện nay, TP đã và đang chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng đến cải thiện chất lượng tăng trưởng; chú trọng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; tỉ lệ lao động có trình độ, chuyên môn trong các ngành kinh tế được nâng cao, lao động phổ thông trong nhiều ngành công nghiệp có chiều hướng giảm. Đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng lên 47%.
Trong lĩnh vực văn hóa, TP.HCM là trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.
"Không chỉ là điển hình của sự đổi mới, TP còn là nơi hội tụ và phát triển các giá trị văn hóa, là trung tâm giáo dục và đào tạo của cả nước. Đây là kết quả từ sự đầu tư không ngừng nghỉ và tinh thần đổi mới sáng tạo, bên cạnh yếu tố thuận lợi về lịch sử, vị trí địa chính trị- kinh tế" - Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận.
Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực, là nhân tố quyết định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, TP.HCM cũng được xem là trung tâm đối ngoại về kinh tế- văn hóa của cả nước, đã có 58 địa phương kết nghĩa với TP.
TP.HCM đã từng bước nâng cao vị thế, vai trò kiến tạo và dẫn dắt tại các sân chơi, sự kiện lớn; chủ động tạo diễn đàn để góp phần giải quyết các vấn đề chung của thế giới và khu vực...
Giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững
Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Văn Được nói TP.HCM cũng là địa phương có chính sách chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội, đặt lợi ích của nhân dân là trên hết, trước hết; luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện.
"50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thấu hiểu chặng đường trải qua với rất nhiều thăng trầm và hy sinh, đóng góp của biết bao thế hệ để đạt được kết quả đáng tự hào hôm nay. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay" - Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Với tất cả những điều đó, ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết 2025 là năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đó không chỉ là những “ngày kỷ niệm” mà là những sự kiện chính trị lịch sử tạo nên khí thế mới, động lực mới cho sự phát triển.
"Đây cũng là năm TP và cả nước thực hiện cuộc cách mạng thể chế "mang tính đột phá của đột phá” về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; là năm tăng tốc, bứt phá, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đến tạo đột phá trong các động lực tăng trưởng mới" - ông Được nhấn mạnh.
Vì vậy, Chủ tịch TP.HCM nói rất cần sự tham gia, góp sức, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhất là các nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhân sĩ, trí thức, đại diện các chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc… vì sự phát triển của TP vinh danh tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Diện mạo, sức sống, tầm vóc mới của TP.HCM là kết tinh công sức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định thành tựu 50 năm của TP.HCM là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và kết tinh công sức, trí tuệ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP qua các thời kỳ.