Cấm sử dụng Internet để truyền bá tác phẩm, hàng hóa bị cấm

Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Chính phủ vừa ban hành một số quy định như trên. Ngoài ra, nghị định cũng nghiêm cấm việc sử dụng dịch vụ Internet để chống lại Nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, gây hận thù; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, tội ác, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; tiết lộ bí mật nhà nước, an ninh, kinh tế…

Các đại lý Internet không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng tính năng máy tính để thực hiện các hành vi bị cấm trên. Các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được phép hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-9.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều