Vượt chung kết World Cup, trận Real và M.U sẽ có 109.000 khán giả đến sân

109.000 vé xem trận giao hữu sắp tới giữa Manchester United trước Real Madrid đã được bán sạch. 109.000 CĐV sẽ ngồi chật kín các khán đài tại Detroit để thưởng thức màn trình diễn của hai đội.

Cần biết rằng, trận chung kết World Cup 2014 diễn ra các đây hơn nửa tháng giữa Đức và Argentina chỉ thu hút 74.738 khán giải theo dõi trực tiếp trên sân.

M.U có lượng fan rất lớn tại Mỹ

Cả M.U lẫn Real đều đã xây dựng được một lượng fan hâm mộ hùng hậu tại thị trường Mỹ. Nhưng việc trận đấu thu hút một lượng lớn khán giả như vậy là điều nằm ngoài dự kiến vì bóng đá không phải là môn thể thao vua tại Mỹ.

Ở Mỹ bóng bầu dục mới là môn thể thao vua, tuy nhiên, trận chung kết Super Bowl (trận tranh siêu cúp bóng bầu dục Mỹ) năm 2011 cũng chỉ thu hút 103.219 khán giả đến sân.

Hai gã khổng lồ Châu Âu sẽ chơi trận cuối cùng vòng bảng giải giao hữu quốc tế Guinness Cup 2014 tại SVĐ Michigan. Real là ĐKVĐ giải đấu này năm ngoái. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay, Real Madrid đã bị loại khi thi đấu không thành công 2 trận đấu tiên của vòng bảng gặp Roma và Inter.

Trong khi đó, HLV Louis van Gaal sẽ có cơ hội lần đầu tiên cùng M.U vào chung kết một giải đấu nếu họ đánh bại các nhà vô địch châu Âu trên đất Mỹ.

Trận đấu trước đó giữa Manchester Unitedvà Inter Milan vào đêm thứ Ba mà Quỷ đỏ giành chiến thắng trên chấm phạt đền được theo dõi bởi 61.238 khán giả tại FedExField.

Kỷ lục khán giả đến sân theo dõi tại những sự kiện lớn

Super Bowl XLV: 103.219

Thế vận hội London 2012 (chung kết 100m điền kinh) - 80.000

Chung kết World Cup 2014: 74.738

Championship Open 2014 tại Hoylake (ngày 18/7) : 43.183

Trận chung kết quần vợt Wimbledon tại sân Trung tâm: 15.000

 

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm