TP.HCM: Nhiều vụ giả danh công an đe dọa, bắt chuyển tiền

Cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, nhiều hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Trong hơn bảy tháng qua, CQĐT hai cấp đã khởi tố mới 5.577 vụ với 5.446 bị can (giảm 462 vụ, 233 bị can so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, đáng chú ý là có nhiều vụ giả danh công an, VKS đe dọa, bắt chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để chiếm đoạt 13 tỉ đồng (theo ước tính ban đầu). CQĐT hai cấp cũng khởi tố mới sáu vụ với chín bị can nhóm tội tham nhũng và chức vụ. Điển hình là vụ trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú chỉ đạo kế toán trưởng lập, ký thủ tục chi khống tiền bồi thường, hỗ trợ để chiếm đoạt 23 tỉ đồng.

Thời gian này, VKS hai cấp thực hiện 52 cuộc kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, phát hiện một số vi phạm như biên bản bắt người không có người chứng kiến, lệnh tạm giam không có chữ ký của người bị tạm giam... Có 103 trường hợp quá hạn tạm giam do chậm chuyển lệnh, trong đó thuộc trách nhiệm của một số tòa, VKS quận, công an quận…

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

(PLO)- Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả hàng trăm tỉ đồng; 'Hot girl' lừa bán người bị phạt 17 năm tù; Bắt nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng; Dùng súng chống trả công an rồi bị kẹt giữa 2 bức tường phải nhờ giải cứu; Cái kết của nhóm dàn cảnh cưỡng đoạt tiền du khách ở Miếu Bà Chúa Xứ.

Đọc thêm

Có nên xây dựng chế định luật sư công?

Có nên xây dựng chế định luật sư công?

(PLO)- Việc luật sư tham gia bảo vệ lợi ích công là điều cần thiết, tuy nhiên có nhiều quan điểm khác nhau trong việc có nên xây dựng chế định luật sư công hay không.