Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của các gia đình ly tán kể từ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Lần đoàn tụ gia đình ly tán này được nối lại sau ba năm bốn tháng đình trệ.

Cuộc đoàn tụ bắt đầu lúc 3 giờ chiều tại khách sạn Kumgangsan. Lúc 7 giờ tối, họ dùng bữa tối do CHDCND Triều Tiên chiêu đãi. Các gia đình sẽ gặp nhau sáu lượt trong tổng cộng 11 giờ trong suốt ba ngày.

Trong số các công dân Hàn Quốc có cụ ông Kim Sum-kyeong, 91 tuổi, dù mắc bệnh cảm nhưng vẫn ngồi trên xe lăn để đi gặp người thân sau bao nhiêu trông ngóng. Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã điều động ba xe cứu thương đến núi Kim Cương. Từ năm 1988, đã có 129.264 công dân Hàn Quốc đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán, tuy nhiên 44,7% đã qua đời trước khi được gặp mặt người thân.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm