Ánh Viên liên tiếp giành HCV, phá luôn kỷ lục SEA Games

(PLO)- Thi đấu hai lượt chung kết chỉ cách nhau gần một tiếng nhưng kình ngư Ánh Viên đã xuất sắc giành cả hai HCV ở nội dung 200m ngửa và 400m tự do, đồng thời phá một kỷ lục SEA Games.

Ánh Viên xuất sắc giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games sau hai ngày thi đấu đầu tiên. ẢNH: HUY PHẠM.

Ở cự ly 200m ngửa, Ánh Viên đã xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 64, phá luôn kỷ lục SEA Games do chính kình ngư này lập ở SEA Games hai năm trước ở Singapore (2 phút 14 giây 12).

Điều đáng nói là người về nhì, Yosaputra của Indonesia thua Ánh Viên đến gần 5 giây (2 phút 18 giây 19). HCĐ thuộc về VĐV Philippines Ashley Yu với thành tích 2 phút 19 giây 98.

Gần 1 tiếng sau, khoảng hơn 19h, Ánh Viên tiếp tục thi đấu thăng hoa khi giành vàng ở cự ly 400m tự do với thành tích 4 phút 10 giây 96. Cũng giống ở cự ly trước, Ánh Viên hơn người về nhì gần 5 giây. Himathongkom và Junkrajang cùng của Thái Lan lần lượt giành HCB và HCĐ với thông số 4 phút 15 giây 54 và 4 phút 16 giây 87.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành tổng cộng 3 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam nói chung và bơi lội nói riêng ở SEA Games 29.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm