Đội tuyển nữ Việt Nam tranh nhất bảng với Thái Lan

Sau hai trận thắng đậm tuyển nữ Singapore (14-0) và nữ Philippines (4-0), các cô gái Việt Nam có 6 điểm, bằng với Thái Lan nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (18/0 so với 12/0). Vì thế, cuộc chạm trán giữa hai đội mạnh nhất bảng có ý nghĩa phân ngôi nhất, nhì và còn nhằm tránh mặt chủ nhà Myanmar, nhiều khả năng nhất bảng, ở bán kết.

HLV Mai Đức Chung đánh giá về đối thủ nhiều duyên nợ: “Bóng đá nữ Thái Lan đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng giống như Việt Nam. Có thể tuyển nữ Thái Lan vẫn chưa bung hết sức nhưng họ vẫn có điểm yếu từ những cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm nhưng chắc chắn xuống sức theo thời gian. Dĩ nhiên, các học trò của tôi không bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào cả. Ban huấn luyện ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho cầu thủ vẫn luôn nhắc nhở phải chơi thật tập trung, nỗ lực hết sức mình để giành suất đầu bảng”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mở đầu rất suôn sẻ với hai trận ghi 18 bàn thắng và chưa để thủng lưới. Ảnh: XUÂN HUY

Bóng đá nữ Việt Nam năm ngoái từng bị Thái Lan qua mặt 2-1 ngay trên sân Thống Nhất ở bán kết rồi sau đó vô địch AFF Cup. Đau nhất là hai năm trước, tuyển nữ Thái Lan cũng đã cuỗm tay trên tuyển nữ Việt Nam chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup. Niềm an ủi cho thầy trò Mai Đức Chung là từng thắng nữ Thái Lan ở 2-1 ở tứ kết Asiad 17 và thắng 2-0 lấy vé vào vòng loại cuối cùng Olympic.

Chính bởi sự bất phân thắng bại giữa hai kỳ phùng địch thủ mà cuộc đối đầu lúc 15 giờ chiều nay trên sân Mandalarthiri (Myanmar) sẽ rất hấp dẫn.

Trận đấu còn lại ở bảng A giữa tuyển nữ Singapore và Philippines chỉ là thủ tục vì cả hai đội sau hai trận thua đã chắc chắn bị loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm