HLV Miura “lệnh” ĐTVN phải thắng đậm Lào

Sau trận hoà Indonesia tối 22/11, cảm giác của ông đến giờ đã hết tiếc nuổi?

HLV Miura: - Đúng là thật tiếc khi chúng tôi phải là đội giành chiến thắng trận đấu đó. Đó là trận ĐTVN đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ. Trong khi đó, Indoneisa chỉ có 3-4 tình huống nhưng có 2 bàn thắng. Các tuyển thủ Việt Nam đã mắc khá nhiều sai lầm cá nhân, và chúng tôi phải nhanh chóng quên đi những sai lầm ấy để hướng về phía trước.

Dù sao thì trận đấu cũng đã qua rồi, có tiếc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì lúc này. Trước mắt chúng tôi là 2 trận đấu quan trọng còn lại của bảng A nên cần có sự tập trung cao nhất. Điều quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam lúc này là cần gạt sang một bên nỗi thất vọng để hướng tới mục tiêu cao nhất.

HLV Miura

HLV Miura yêu cầu các học trò quên đi trận ra quân để hướng tới 2 trận phía trước. Ảnh S.N

Những cầu thủ mắc sai lầm ở trận gặp Indonesia có được ông trao cơ hội ra sân trận tới?

Việc có thay thế những cầu thủ ấy hay không ở các trận đấu sắp tới thì tôi vẫn chưa quyết định. Tôi muốn tất cả hãy thể hiện sự cố gắng để sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. AFF mới chỉ bắt đầu và tôi xin nhấn mạnh ở ĐTVN không ai không thể thay thế.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Lào sắp tới?

Tôi không theo dõi nhiều đội bóng này, nhưng tôi nghĩ một khi đã bước vào thi đấu chính thức tại AFF Cup thì không có đội bóng nào yếu cả. Thách thức đặt ra đối với đội tuyển Việt Nam không hề nhỏ chút nào khi chúng tôi buộc phải giành chiến thắng với cách biệt lớn để đảm bảo hiệu số bàn thắng bại, sau khi Philippines đã vượt qua Lào bằng tỷ số 4-1. Dù thế nào, mục tiêu của ĐTVN vẫn là 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Đó là nhiệm vụ bắt buộc

Trong trận đấu trước Indonesia, hậu vệ Xuân Thành đã dính chấn thương cơ đùi và không thể tiếp tục thi đấu. Liệu cầu thủ này có kịp bình phục trước trận gặp Lào?

Tôi sẽ chờ xem Xuân Thành có bình phục kịp hay không.

Còn về trường hợp của thủ môn Nguyên Mạnh thì sao?

Sau sai lầm trong trận Indonesia tất nhiên cậu ta buồn nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm. Sai lầm là một phần của bóng đá và tôi không trách Nguyên Mạnh về tình huống để thủng lưới hoặc bất cứ cầu thủ nào khác. Trong buổi tập hôm nay, Nguyên Mạnh đã tập luyện tốt và tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm vượt qua.

Xin cảm ơn ông!

Theo Song Ngư ghi (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm