CHDCND Triều Tiên vô địch

Thận trọng trước đối thủ từng đánh bại đoàn quân của mình ở vòng đấu bảng, HLV Trung Quốc Shang Rui Hua đã bố trí đội hình nặng về phòng thủ và chỉ cắm mỗi tiền đạo Han Duan ở tuyến đầu. Ngay phút 13, Trung Quốc đã có bàn mở tỷ số do công của Bi Yan dứt điểm từ xa hơn 30 mét từ sự lơi lỏng của hàng thủ CHDCND Triều Tiên.

Cầu thủ CHDCND Triều Tiên (phải) vượt qua Trung Quốc lên ngôi vô địch. Ảnh: PV.
Cầu thủ CHDCND Triều Tiên (phải) vượt qua Trung Quốc lên ngôi vô địch. Ảnh: PV.

Tuy để thủng lưới khá sớm nhưng các tuyển thủ CHDCND Triều Tiên lại tạo ra một thế trận áp đảo đội đương kim vô địch. Thiếu một chút may mắn ở hiệp một, lần lượt Ri Kum Suk, Kil Son Hui vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Trên khán đài, tiếng trống trận của cổ động viên Trungừ trên khán đài xuống đến sân cỏ.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, phút 57, CHDCND Triều Tiên tìm được bàn san hòa 1-1 sau cú đánh đầu của tiền đạo Ri Kum Suk. Và chỉ 11 phút sau, đến lượt Kim Yong Ae biến Trung Quốc thành đội bóng cựu vô địch sau cú dứt điểm cận thành, tung nóc lưới thủ môn Yanru.

Lội ngược dòng giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 2-1, đội tuyển CHDCND Triều Tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá nữ châu lục.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm