Đoàn TTVN Dự Olympic 2016: Hoàng Quý Phước được trao vé cuối đến Brazil

Đây cũng là giải đấu cuối cùng có tính chuẩn Olympic của làng bơi lội thế giới.

Tại cự ly 200 m tự do nam, Hoàng Quý Phước (ảnh) hoàn tất nội dung thi với thành tích 1’49”33, kém đối thủ chủ nhà 1’49”02 và đoạt HCB. Tuy thông số còn kém xa thành tích tốt nhất của chính mình là 1’48”96 được Quý Phước thiết lập tại SEA Games 2015 nhưng thành tích của kình ngư Việt Nam vượt xa chuẩn B Olympic là 1’51”75. Cùng dự tranh nội dung này, kình ngư chuyên trị cự ly dài - Lâm Quang Nhật chỉ đạt thành tích khiêm tốn 1’55”38.

Nội dung 400 m hỗn hợp nam, kình ngư Trần Duy Khôi cũng xuất sắc giành chiếc HCB với thành tích 4’25”38. Thông số này cũng vượt qua chuẩn B Olympic 4’25”69. Tuy nhiên, so với thành tích tốt nhất là 4’22”61, Duy Khôi vẫn chưa vượt qua được chính mình.

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, Hoàng Quý Phước đã được điền tên trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 với tư cách VĐV đạt chuẩn B Olympic.

Theo quy định của Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA), các VĐV đã đạt chuẩn A đương nhiên giành suất tham dự thế vận hội. Các VĐV đạt chuẩn B sẽ chờ FINA xét thứ hạng theo từng nội dung. Theo danh sách này, bơi lội Việt Nam ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên đạt bốn chuẩn A còn có bốn kình ngư khác vượt chuẩn B gồm Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật và VĐV Việt kiều Paul Nguyễn.

Nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia đang phát triển, FINA sẽ trao hai suất đặc cách (một nam, một nữ) dự tranh Olympic. Như vậy ngoài Ánh Viên đến Brazil vào cửa chính, Hoàng Quý Phước là kình ngư được bơi lội Việt Nam chọn trao suất đặc cách dự tranh thế vận hội.

Tại Olympic 2014, Hoàng Quý Phước cũng từng đạt chuẩn B 100 m bướm nhưng giờ chót anh bị “lọt sổ” sau cuộc sàng lọc thứ hạng cuối cùng của FINA. Trường hợp các đồng đội Duy Khôi, Quang Nhật xuất thần đạt chuẩn A trong hai ngày thi đấu cuối giải bơi Budapest, chắc chắn một lần nữa Hoàng Quý Phước sẽ lỡ hẹn đấu trường thế vận hội.

Với chiếc vé cuối cùng được trao cho Hoàng Quý Phước, đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016 bao gồm 50 thành viên, trong đó có 23 VĐV của các môn bơi, điền kinh, bắn súng, cầu lông, cử tạ, thể dục dụng cụ, judo, đấu kiếm, rowing, vật. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn giữ trọng trách trưởng đoàn thể thao Việt Nam, lễ xuất quân dự kiến tổ chức ngày 20-7 tại Hà Nội. Ngày 28-7, đoàn sẽ lên đường tham dự Olympic 2016, diễn ra từ ngày 5 đến 21-8 tại Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm