Dòng máu trẻ

Tại đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Anh Đức và Tấn Tài rời đội tuyển không phải là bị loại mà thực tế hai cựu binh này đã không còn thấy động lực lên tuyển nên nhường lại cơ hội cho đàn em. Anh Đức xin rút vì thấy mình không có duyên với đội tuyển khi ở CLB thì Đức cứ ghi bàn ầm ầm nhưng lên đội tuyển thì tịt hoặc cứ ngồi dự bị. Còn với Tấn Tài thì đã tuyên bố không lên tuyển nữa từ lâu nên rút lui tạo cơ hội cho đàn em.

Với hai trận còn lại của vòng loại World Cup 2018 mà đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội có thể là một cơ hội lớn để “dòng máu trẻ” thể hiện.

Trước đây khi lên nắm các đội tuyển Thái Lan, HLV Kiatisak sẵn sàng không gọi nhiều cựu binh vẫn còn thi đấu rất tốt như Thonglao, Dangda, Lasoh… thay vào đó là hàng loạt những cầu thủ trẻ có thể chuyên môn không bằng nhưng họ giàu khát khao và nhiệt huyết. Đó là nền tảng để Thái Lan giành lại ngôi vô địch AFF Cup 2014, vô địch SEA Games 2013 và tiếp tục thành công ở SEA Games 2015…

Và quan trọng là hiện nay tuyển Thái Lan đang dẫn đầu bảng D tại vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia mà trong đó hầu hết là các cầu thủ trẻ, chỉ còn lại vài cựu binh như thủ môn Kawin, tiền đạo Dangda…

Nhìn họ và xem lại mình thì cũng đáng để học hỏi về “dòng máu trẻ” lắm chứ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm