Giải quần vợt U-18 ITF Đà Nẵng: Thua đơn, thắng đôi

Ở nội dung đơn nam, Linh Giang (hạt giống số 10) dù thi đấu rất quật khởi nhưng trước sức mạnh của hạt giống số 1 Wong Jack (Hong Kong), Giang thua dễ 2/6; 4/6. Trước đó ở vòng 3, Linh Giang hạ hạt giống số 5 Alam Shaheed (Singapore) 6/2; 6/4.

Điều tương tự xảy ra với tay vợt Nguyễn Mậu Quang Vinh khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 Sae-Oui (Thái Lan) 7/5; 4/6; 7/6 ở vòng 3 nhưng vào tứ kết gặp hạt giống số 9, Quang Vinh nhanh chóng gác vợt 3/6; 2/6.

Trận tứ kết đơn nữ, Tiffany Linh Nguyễn thua 3/6; 4/6 trước Pakr Ji Min (Hàn Quốc, hạt giống số 7).

Thất bại ở các trận đánh đơn khiến các tay vợt Việt Nam chuyển trọng tâm vào các trận so tài nội dung đôi.

Tại tứ kết đôi nam, Linh Giang - Đắc Tiến thi đấu bùng nổ đánh bại cặp liên quân hạt giống số 3 Park Uisung (Hàn Quốc) - Sou Ming (Hong Kong) 6/0; 3/6; 10/4, lần đầu góp mặt ở bán kết đôi nam.

Tương tự cặp Huỳnh Minh Hưng - David Nguyễn phối hợp ăn ý giành chiến thắng trước đôi hạt giống số 4 Alam Shaheed - Foo Sherwin (Singapore) 7/5; 6/4, giành quyền vào bán kết.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm